Giá vàng đang giảm nhưng vẫn có thể gây bất ngờ

(PLO)- Vàng vẫn có thể leo lên mốc cao nhất mọi thời đại vào cuối năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Theo ông John LaForge, Giám đốc chiến lược hàng hóa Tập đoàn tài chính Wells Fargo (Mỹ), về mặt lịch sử, lãi suất tăng cao luôn gây áp lực cho vàng. Hiện nay, vàng cũng đang trong tình trạng tương tự.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục nâng lãi suất để chống lạm phát đã mang lại nhiều điều không tốt đẹp cho vàng. Điều đặc biệt hiện nay là chính lãi suất cao đã thúc đẩy giá trị đồng USD tăng cao nhất trong vòng 20 năm qua, đồng thời đưa giá vàng lao dốc.

Tuy nhiên, ông John LaForge cũng cho rằng nguồn cung vàng đang ở mức thấp nhất trong 5 năm qua do việc sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu. Tiền trong dân vẫn còn nhiều. Mọi người vẫn còn tìm đến vàng để phòng thủ tài sản trong môi trường vĩ mô nhiều bất ổn. Do đó, giá vàng sẽ tăng trở lại khi giới đầu tư phân bổ lại tài sản.

"Trên nền tảng này, giá vàng có thể gây nhiều bất ngờ và có thể leo lên mức cao nhất mọi thời đại là 2.100 USD/ounce vào cuối năm 2022" - ông John LaForge nói.

Mở cửa phiên giao dịch (3-5), vàng thế giới đã mất đến 30 USD/ounce, tương đương 800.000 đồng/lượng. Do đó, giá vàng thế giới hiện chỉ còn 1.856 USD/ounce, tương đương 51,9 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, vàng trong nước cũng giảm nhẹ theo đà giảm vàng thế giới. Vàng PNJ bán ra thị trường là 56,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với hôm qua. Vàng SJC cũng giảm 100.000 đồng, hiện bán ra thị trường là 70,2 triệu đồng/lượng.

Kitco

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm