Giá vàng lại lao dốc không phanh

(PLO)- Giới đầu tư đang tháo chạy khỏi vàng khiến giá vàng đang rớt mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo các chuyên gia, vàng mất động lực tăng giá vì giới đầu tư đang chọn tiền mặt, cụ thể là đồng USD là biện pháp bảo vệ tài sản để chống lại rủi ro. Nguyên nhân đồng USD đang tăng giá dưới kỳ vọng tăng mạnh lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

FED đang phải đối phó với mối đe dọa lạm phát ngày càng tăng khi giá tiêu dùng của Mỹ đã leo lên mức cao nhất trong 40 năm qua.

Để chặn đứng điều này, FED đã quyết định tăng mạnh lãi suất và qua đó thúc đẩy giá trị đồng USD. Điều này đã gây tổn hại đến vàng, vì thông thường đồng USD tăng giá trị, giá vàng sẽ giảm và ngược lại.

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích Tập đoàn tài chính City Index (Anh), cho biết động thái tăng giá của đồng USD đang gây ra sức ép cho vàng. Điều này khiến vàng đã rơi từ mức 2.000 USD trong tháng 3 xuống còn dưới 1.900 USD/ounce vào thời điểm hiện nay.

Phiên giao dịch hôm 2-5, giá vàng thế giới rớt mạnh chỉ còn 1.887 USD/ounce, tương đương 52,7 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện bán ra thị trường là 56,2 triệu đồng/lượng. Do tính chất độc quyền, vàng SJC đang niêm yết mức giá 70,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Do đó, mức chênh lệch giữa vàng PNJ và thế giới là 3,5 triệu đồng/lượng. Còn mức chênh lệch giữa vàng SJC và thế giới lên đến 17,6 triệu đồng/lượng.

Kitco, CNBC, Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm