Giá vàng quá bất thường, mua vàng lúc này rủi ro lớn

(PLO)- Thời điểm này người mua vàng có nguy cơ bị lỗ hàng triệu đồng khi thực hiện việc mua và bán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến giữa trưa hôm nay (28-12), giá vàng SJC đã được đẩy lên 79,50 triệu đồng/lượng. Mặc dù mức giá này cách xa mức đỉnh lịch sử được lập vào ngày 26-12 là 80,30 triệu đồng, nhưng tính rủi ro cho người mua vàng đã bắt đầu tăng lên.

Dấu hiệu đầu tiên dễ nhận biết, khoảng cách mua và bán đang có độ chênh rất lớn. Cụ thể giá mua vào của vàng SJC đang là 77,70 triệu đồng. Hiện độ chênh lệch đã lên 1,8 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cho rằng, thông thường khoảng chênh lệch mua và bán từ 300.000-400.000 đồng/lượng là bình thường. Nhưng khi tăng lên gần 2 triệu đồng báo hiệu cho thấy giới kinh doanh vàng đang đẩy rủi cho người tiêu dùng.

Người tiêu dùng mua giá đắt nhưng khi bán lại sẽ lỗ ngay hàng triệu đồng. Do đó, các chuyên gia cho rằng, đầu tư vàng lúc này cần phải cân nhắc sự rủi ro trước khi có quyết định.

Đó là chưa kể, chênh lệch giữa giá trong nước với thế giới hiện quá cao và bất thường, lên tới gần 20 triệu đồng/lượng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm