Giá xăng dầu đột ngột tăng trở lại

(PLO)- Nhiều ông lớn trong lĩnh vực dầu mỏ đã giảm sản lượng khiến giá xăng dầu khó hạ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù vẫn duy trì mức dưới 100 USD/thùng nhưng giá dầu thô toàn cầu đã có dấu hiệu tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay (23-8). Theo đó, dầu WTI là 91 USD/thùng, dầu Brent là 97 và dầu OPEC là 99 USD.

Hãng tin Reuters cho biết, giá dầu thô toàn cầu tăng trở lại vì các dữ liệu mới công bố của các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) chỉ sản xuất được 2,9 triệu thùng dầu/ngày, thấp hơn mức kỳ vọng. Sản lượng dầu Nga cũng không gia tăng.

Ả Rập Xê Út cũng phát đi thông tin cảnh báo rằng, OPEC có thể cắt giảm sản lượng để điều chỉnh đà giảm của giá dầu trong thời gian gần đây.

Theo dữ liệu mới cập nhật của Bộ Công thương, giá xăng A95 nhập từ Singapore đã tăng lên mức gần 113 USD/thùng. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 ngày qua.

Vào kỳ điều chỉnh xăng ngày hôm qua (22-8), giá xăng trong nước đã duy trì mức giá tương tự kỳ điều chỉnh trước là 24.669 đồng/lít (xăng A95).

Reuters, ảnh: CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm