Giám sát, xử lý công trình xây dựng thiếu an toàn

(PLO)- Người dân phản ánh trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3 có công trình xây dựng thiếu an toàn, thường xuyên xảy ra tình trạng rơi xà bần xuống đường, xả nước ra đường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM cho biết công trình xây dựng tại 70 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3 trong quá trình thi công thường để rơi vật liệu xây dựng (cát, đá...) xuống lối đi chung, đồng thời xả nước ra đường đi, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh.

Người dân đã nhiều lần phản ánh đến đơn vị thi công công trình nhưng đến nay tình trạng công trình xây dựng thiếu an toàn nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Người dân đã phản ánh nhiều lần

Theo ghi nhận của PV, công trình tại 70 Phạm Ngọc Thạch trong quá trình thi công để rơi xà bần, đá, gạch vữa... xuống lối đi chung của khu nhà tập thể bên cạnh. Ngoài ra, công trình còn xả nước ra đường, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như làm mất mỹ quan đô thị.

công trình xây dựng thiếu an toàn
Người dân phản ánh công trình tại 70 Phạm Ngọc Thạch vi phạm xây dựng. Ảnh: THẢO HIỀN

Anh TQQ (sống tại khu vực này) cho biết công trình ở 70 Phạm Ngọc Thạch thi công xây dựng mà không che chắn cẩn thận, làm đất đá và bụi bẩn văng vào nhà dân. Công trình này cao nên khi xà bần hay rác thải xây dựng rơi từ trên cao xuống có thể gây nguy hiểm cho người, công trình bên dưới.

UBND phường sẽ phối hợp cùng lực lượng chức năng tuần tra, giám sát công trình về việc khắc phục các phản ánh như để rơi vật liệu,

“Tôi và một số người dân ở khu vực này đã nhiều lần đến công trình, yêu cầu bên thi công khắc phục tình trạng để rơi vật liệu xây dựng, tháo dỡ giàn giáo, bạt che lấn sang lối đi chung để không gây nguy hiểm đến người dân. Tuy nhiên, bên thi công vẫn không khắc phục. Tình trạng công trình xây dựng thiếu an toàn đã làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân” - anh Q nói.

Ông VLN (70 tuổi, sống tại khu vực này) chia sẻ: “Tôi già rồi, bệnh tật đủ thứ rất cần nghỉ ngơi nhưng từ khi công trình này xây dựng là tôi gặp phiền phức. Đủ thứ xà bần, bụi từ công trình này rơi xuống sân, đường đi nên tôi phải quét dọn. Chưa kể cứ chiều về là công nhân xả nước ra trước cổng công trình, đi qua đi lại rất là dơ. Người dân cũng thông cảm việc xây dựng sẽ gặp một số khó khăn nhưng tình trạng công trình xây dựng thiếu an toàn trên không thể kéo dài, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Rất mong đơn vị thi công, chính quyền địa phương có giải pháp để sớm khắc phục tình trạng trên”.

Cũng theo người dân phản ánh, ngoài việc công trình xây dựng thiếu an toàn, toà nhà còn trổ cửa ra lối đi chung của khu nhà tập thể bên cạnh, việc này ảnh hưởng đến không gian riêng của người dân.

Phường sẽ giám sát, kiểm tra công trình

Sau khi nhận phản ánh của người dân, chúng tôi đã liên hệ với UBND phường Võ Thị Sáu, quận 3 để tìm hiểu, ghi nhận ý kiến của chính quyền địa phương về tình trạng trên.

Đại diện UBND phường Võ Thị Sáu, quận 3 cho biết công trình xây dựng tại 70 Phạm Ngọc Thạch có 11 tầng (bao gồm tầng hầm, lửng) và một sân thượng. Cũng theo vị này, công trình có hai giai đoạn xây dựng. Trước đây, công trình thuộc quyền sở hữu của một công ty khác nhưng đã tạm ngưng. Đến tháng 9-2023, một công ty khác đứng ra đăng ký cải tạo, sửa chữa.

Giải thích về việc công trình trổ cửa bên hông trong quá trình xây dựng, vị này giải thích là công trình đang thực hiện theo hướng dẫn của cảnh sát PCCC để làm cầu thang thoát hiểm. Theo đó, trước đây cấu trúc tòa nhà không có hành lang thoát hiểm, sau này theo hướng dẫn mới của bên PCCC nên cần bổ sung thêm. Ngoài ra, trong danh mục công ty đăng ký sửa chữa công trình có nội dung “cải tạo, làm mới hệ thống PCCC”.

Mới đây, ngày 6-12, UBND phường đã phối hợp cùng Đội Quản lý trật tự đô thị quận 3 để kiểm tra công trình này. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận các nội dung cải tạo, sửa chữa thực hiện đúng, tuy nhiên có lập hai biên bản xử phạt hành chính về lỗi vi phạm. Thứ nhất, việc thi công sửa chữa công trình có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống khu vực xung quanh. Thứ hai, xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, cụ thể xả nước tràn ra vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch.

“Sắp tới, UBND phường sẽ phối hợp cùng lực lượng chức năng tuần tra, giám sát công trình về việc khắc phục các phản ánh như để rơi vật liệu, xả nước ra đường hay không. Nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định” - vị này thông tin.

Liên quan đến những phản ánh trên, anh LĐM, đại diện đơn vị thi công công trình, cho biết sau khi nhận được phản ánh, đơn vị thi công sẽ đảm bảo không để nước thải chảy ra đường. Công trình cũng sẽ được che chắn kỹ để không làm rơi vãi vật liệu hay bụi bặm, gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Xả nước thải xây dựng ra đường có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 16/2022 quy định hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với công trình xây dựng khác.

Biện pháp khắc phục bao gồm: Buộc phải che chắn theo quy định và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có).

Bên cạnh đó, theo điểm h khoản 6 Điều 12 Nghị định 100/2019 quy định hành vi xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 8-12 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả buộc phải thu dọn các chất phế thải và khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi xả thải.

Luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm