Đoàn kiểm tra phát hiện công trình xây dựng sai phép nhưng chậm xử lý

(PLO)- Công trình xây dựng vượt tầng, lấn chiếm đất công, UBND phường Hưng Long (Phan Thiết, Bình Thuận) phát hiện vi phạm nhưng không xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, trao đổi với PLO ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang yêu cầu làm rõ và xử lý công trình xây dựng vượt tầng, lấn chiếm đất công cộng trái phép tại đường Lê Lợi, phường Hưng Long, TP Phan Thiết.

xay-dung (1).jpg
Công trình xây dựng vượt tầng của ông B.

Theo đơn của 5 hộ dân sống ở hẻm 135, đường Lê Lợi, đầu năm 2023 ông TĐB xây dựng công trình nhà ở theo giấy phép 1 trệt 3 lầu. Tuy nhiên sau đó ông B đã tự ý xây dựng thêm một tầng nữa và đặc biệt còn xây dựng cầu thang thoát hiểm lấn chiếm trái phép đất công cộng của hẻm 135.

Cụ thể từ tháng 3-2023, phát hiện công trình này đổ bê tông lấn chiếm không gian con hẻm, người dân đã phản ảnh, UBND phường Hưng Long có lập đoàn đến kiểm tra và mặc dù phát hiện sai phạm về xây dựng nhưng không hề xử lý gì.

Đến tháng 10-2023 người dân tiếp tục phản ảnh và UBND phường tiếp tục lập đoàn kiểm tra, phát hiện công trình xây dựng vượt tầng; lấn chiếm đất công nhưng một lần nữa lại tiếp tục không xử lý vi phạm.

xây dựng
Ngoài xây dựng vượt tầng, công trình này còn lấn chiếm đất công để xây dựng cầu thang thoát hiểm.

Theo báo cáo ngày 16-11-2023 của Phòng Quản lý đô thị TP Phan Thiết, đến thời điểm kiểm tra, công trình xây dựng trên đang hoàn thiện phần sơn 1 trệt, 4 lầu.

“Công trình xây dựng sai với giấy phép đã cấp về diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn, chiều cao, số tầng và kiến trúc công trình. Ngày 2-10-2023, UBND phường Hưng Long có tổ chức kiểm tra, phát hiện công trình này xây dựng sai phép nhưng không xử lý vi phạm”, văn bản của Phòng Quản lý đô thị Phan Thiết nêu.

“Đề xuất UBND TP Phan Thiết chỉ đạo UBND phường Hưng Long khẩn trương kiểm tra, xử lý hành vi xây dựng sai phép và hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai của hộ ông TĐB. Đồng thời rà soát lại các nội dung trong đơn để trả lời cho các hộ dân đã phản ảnh”, Phòng Quản lý đô thị Phan Thiết đề nghị.

Theo ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, liên quan đến vấn đề này, ngày 5-12 ông đã ký văn bản gởi UBND phường Hưng Long yêu cầu khẩn trương kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về xây dựng sai phép và lấn chiếm đất để trả lời công khai cho người dân trong khu vực.

Ông Chơn cũng thừa nhận UBND phường Hưng Long khi phát hiện vi phạm đã xử lý quá chậm khiến người dân nghi ngờ rồi liên tục gởi đơn phản ảnh, khiếu nại.

“UBND TP Phan Thiết sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm của công trình này trong năm 2023”, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm