Giảng viên duy nhất của Trường ĐH Luật TP.HCM được bổ nhiệm Phó giáo sư

(PLO)- GS.TS Đỗ Văn Đại và PGS.TS Trần Việt Dũng chính thức được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM nhiệm kỳ năm 2020-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-2, Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết nhân sự Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đây, Giáo sư, Tiến sĩ (GS.TS) Đỗ Văn Đại và PGS.TS Trần Việt Dũng được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM nhiệm kỳ năm 2020-2025.

Ngoài ra, trường cũng trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 5 vị trí quản lý các phòng, khoa, bộ môn của trường.

Trường ĐH Luật TP.HCM bổ nhiệm Phó hiệu trưởng
GS.TS Đỗ Văn Đại (thứ hai từ trái qua và PGS.TS Trần Việt Dũng nhận quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng từ lãnh đạo Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: PA

Theo thông tin từ trường, GS.TS Đỗ Văn Đại sinh năm 1974, tốt nghiệp Cử nhân Luật năm 1999, Thạc sỹ Luật năm 2000 và Tiến sĩ Luật năm 2004 (tại ĐH Aix-Marseille III, Cộng hòa Pháp). Sau thời gian học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Cộng hòa Pháp, năm 2007, ông trở về Việt Nam và làm việc tại Trường ĐH Luật TP.HCM. Ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS trong đợt xét năm 2011 và chức danh GS trong đợt xét năm 2021.

Năm 2008, ông Đỗ Văn Đại được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Luật Dân sự. Năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khoa Luật Dân sự. Đến năm 2022 ông được giao phụ trách Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam đến nay.

Còn PGS.TS Trần Việt Dũng sinh năm 1977. Năm 2000, ông tốt nghiệp Cử nhân Luật (chuyên ngành Luật Quốc tế) Trường ĐH Luật – ĐH Quốc gia TP.HCM (nay là Trường ĐH Luật TP.HCM). Năm 2003, ông tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tại Hàn Quốc và năm 2008 tốt nghiệp Tiến sĩ Luật của ĐH Quốc gia Singapore. Ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS trong đợt xét năm 2015.

Ông Trần Việt Dũng bắt đầu công tác tại Trường ĐH Luật TP.HCM từ năm 2003 tại Khoa Luật Quốc tế. Năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa và trong năm 2014, ông được giao giữ chức vụ Trưởng Khoa Luật Quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, Trường ĐH Luật TP.HCM đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh PGS năm 2023 cho TS Lưu Quốc Thái- giảng viên công tác tại khoa Luật thương mại. TS Thái là người duy nhất của trường được Hội đồng GS nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS năm 2023.

PGS.TS Lưu Quốc Thái sinh năm 1972, quê ở xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông được cấp bằng ĐH ngành luật kinh tế vào năm 1997 tại Trường ĐH Luật TP.HCM và ở lại công tác tại trường. Đến năm 2002, ông nhận bằng thạc sĩ ngành luật Châu Âu của trường Đại học Lund, Thụy Điển. Năm 2010, ông nhận bằng TS tại Trường ĐH Luật TP.HCM.

truong-dh-luat-tphcm-bo-nhiem (1).JPG
PGS.TS Lưu Quốc Thái (ở giữa) nhận quyết định từ lãnh đạo trường. Ảnh: PA

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng, TS Lê Trường Sơn đã chúc mừng các nhà giáo được bổ nhiệm chức vụ quản lý, PGS.

Lãnh đạo trường kỳ vọng các thầy cô được bổ nhiệm phải luôn tự hoàn thiện, học không ngừng học hỏi, chủ động nắm bắt tình hình, sáng tạo và trách nhiệm để cùng thực hiện thành công các chiến lược phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

Xây dựng nhiều chính sách đãi ngộ giảng viên giỏi

Theo TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, hiện trường có tổng cộng 299 giảng viên. Trong đó có một GS, 17 PGS, 73 Tiến sĩ và 208 Thạc sĩ. Hiện nay, trường có nhiều chính sách đãi ngộ và khuyến khích giảng viên học tập, nâng cao trình độ bằng những mức hỗ trợ cụ thể như hỗ trợ chi phí học tập, tiền thưởng khi được cấp bằng TS. Đặc biệt, thầy cô nào hoàn thành và được công nhận chức danh PGS, GS sẽ được trường hỗ trợ kinh phí 200-250 triệu đồng.

Ngoài ra, trường cũng đang xây dựng quy định đãi ngộ đối với các TS, GS, PGS, ngoài các khoản hỗ trợ trên trường còn có khoản chăm sóc hàng tháng như thu nhập tăng thêm, quyền lợi trong nghiên cứu…

“Trường mong mỏi với những chính sách này sẽ giúp, cho thầy cô yên tâm gắn bó với trường, toàn tâm toàn ý đóng góp cho trường, cùng tập thể trường đưa chất lượng và vị thế trường ngày càng tăng lên” – TS Sơn chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm