Giữa lúc đồng bằng nắng nóng, miền núi phía Bắc lại mưa lớn làm sập nhà, chết người

(PLO)- Ba ngày liên tiếp mưa lớn đã gây nhiều vụ sạt lở, sập nhà, thậm chí chết người ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hà Nội cùng các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, kéo dài trên Trung bộ đang trong đợt nắng nóng gay gắt. Vậy nhưng, những ngày qua, các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc lại liên tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Tính tổng lượng mưa trong ba ngày, từ chiều tối 1-7 đến 4-7, lượng mưa tại Thượng Sơn (Hà Giang) lên tới 308 mm, Nậm Tỵ (Hà Giang) 288 mm, Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 114 mm, Chế Tạo (Yên Bái) 199 mm, Đông Lợi (Tuyên Quang) 152 mm, Bộc Nhiêu (Thái Nguyên) 216 mm…

Mưa to nhiều ngày khiến đất ngậm no nước dễ gây sạt lở và bắt đầu gây thiệt hại tại một số địa phương.

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, ở Hà Giang, rạng sáng nay, 5-7, mưa lớn đã gây sạt lở, sập nhà, làm 2 người chết tại thôn Ngầm Đăng Vài 1, xã Ngầm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì.

Nạn nhân là hai vợ chồng ông Lý Văn Thắng, sinh năm 1962 và bà Vàng Thị Thưởng, sinh năm 1966.

Còn tại Thái Nguyên, báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, mưa to từ ngày 3 và 4-7 trên địa bàn các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương gây thiệt hại 19 ha lúa; một số gia súc, ao cá bị ngập; sạt lở 2000m3 đất đá tuyến đường giao thông liên xã.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào sáng và đêm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Để giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương liên quan thực hiện Công điện số 607 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

Các tỉnh theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Đặc biệt, các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc triển khai thực hiện công văn số 246 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm