Đầu tư công nghệ số để phát triển ngành vệ sinh môi trường

(PLO)- Nhiều đơn vị ở các tỉnh, thành phố đã áp dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, số hóa dữ liệu trong công tác tổ chức, quản lý vệ sinh môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-6, tại Vũng Tàu, Hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp miền Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm năm (2018-2023).

Phát biểu biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội, ông Huỳnh Minh Nhựt, nói: Một trong những biện pháp giúp chuyển biến chất lượng phục vụ chính là xã hội hóa hoạt động của ngành vệ sinh môi trường, huy động được các thành phần kinh tế, các tổ chức nhà nước và cả tư nhân đầu tư vào lĩnh vực phục vụ và bảo vệ môi trường.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Chủ tịch Hội môi trường đô thị và khu công nghiệp miền Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NC
Ông Huỳnh Minh Nhựt, Chủ tịch Hội môi trường đô thị và khu công nghiệp miền Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NC

Để thực hiện biện pháp này, đòi hỏi phải có sự hoàn thiện về tổ chức quản lý, sự thay đổi về cơ chế tài chính, thay đổi về phương thức đầu tư và cả về quy trình công nghệ mới, công nghệ số đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành vệ sinh môi trường và phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam đến 2030.

Chia sẻ phương hướng trong nhiệm kỳ 2023-2028, ông Lưu Việt Chiến, Phó Chủ tịch Hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp miền Nam cho biết: hội sẽ tiếp tục phối hợp vận dụng thực hiện chuyển đổi số, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nhân lực chất lượng cao và quản trị tiên tiến trong tổ chức, quản lý công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho công tác xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại phù hợp với điều kiện của từng địa phương trong khu vực.

"Trong thời gian qua, các chi hội đã chủ động trong việc thực hiện đổi mới các quy trình công nghệ, đổi mới các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ trong lĩnh vực vệ sinh môi trường ở một số tỉnh, TP khu vực miền Nam như: đầu tư xe quét hút, xe hút bùn, xe tưới rửa đường...phát triển và khai thác hết công suất các nhà máy xử lý rác thải nguy hại, xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã áp dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, số hóa dữ liệu trong công tác tổ chức , quản lý vệ sinh môi trường"- ông Chiến chia sẻ.

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà chụp ảnh lưu niệm với các thành viên BCH Hội môi trường đô thị và khu công nghiệp miền Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: NV

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà chụp ảnh lưu niệm với các thành viên BCH Hội môi trường đô thị và khu công nghiệp miền Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: NV

Hội nghị lần này, các hội viên đã tiến hành bầu lại ban chấp hành hiệp hội. Hội nghị thống nhất bầu ông Phan Hồng Thái, Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP.HCM làm Chủ tịch Hội môi trường đô thị và khu công nghiệp miền Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

TP Vũng Tàu tập trung thực hiện phân loại rác tại nguồn

Tại hội nghị, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đánh giá trong thời gian qua, TP Vũng Tàu đã thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường. Cụ thể, TP Vũng Tàu đã cụ thể hoá các văn bản bảo vệ pháp luật về bảo vệ môi trường trong các ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

"Trong thời gian tới, TP Vũng Tàu sẽ tập trung thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu chất thải nhựa hướng đến nền kinh tế tuần hoàn. Đến năm 2025, toàn bộ người dân có nhận thức về phân loại rác đạt tỉ lệ 100%"- ông Thuấn nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm