Hà Nội: Đến trưa 12-8 nhiều nơi còn ngập sâu, giao thông đã 'dễ thở' hơn

(PLO)- Đến đầu giờ trưa, một số tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu “dễ thở” hơn, người dân đã có thể di chuyển thay vì “chôn chân” hàng tiếng đồng hồ như sáng sớm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Hà Nội: Đến trưa 12-8 nhiều nơi còn ngập sâu, giao thông đã 'dễ thở' hơn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 (bão Mulan), sáng 12-8, nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ngập úng, giao thông hỗn loạn, ùn tắc kéo dài.

Theo ghi nhận của PV, đến 11 giờ trưa ngày 12-8, dù vẫn còn tình trạng ngập song một số tuyến đường trên địa bàn đã bắt đầu “dễ thở” hơn, người dân đã có thể di chuyển thay vì “chôn chân” hàng tiếng đồng hồ.

Đầu giờ sáng 12-8, hàng loạt các phương tiện ở Hà Nội bị "chôn chân" do mưa và ngập úng. Ảnh: TUYẾN PHAN

Đầu giờ sáng 12-8, hàng loạt các phương tiện ở Hà Nội bị "chôn chân" do mưa và ngập úng. Ảnh: TUYẾN PHAN

Ngã 4 Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng (trước cổng Bến xe Mỹ Đình) - nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc và ngập úng mỗi khi mưa kéo dài nhưng đến gần trưa thì giao thông đã thông thoáng trở lại, các phương tiện di chuyển thuận lợi hơn. Ảnh: NHƯ LOAN

Ngã 4 Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng (trước cổng Bến xe Mỹ Đình) - nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc và ngập úng mỗi khi mưa kéo dài nhưng đến gần trưa thì giao thông đã thông thoáng trở lại, các phương tiện di chuyển thuận lợi hơn. Ảnh: NHƯ LOAN

Sau cơn mưa kéo dài, người dân bắt đầu ra đường đông đúc. Ảnh: NHƯ LOAN

Sau cơn mưa kéo dài, người dân bắt đầu ra đường đông đúc. Ảnh: NHƯ LOAN

Dòng người đã có thể di chuyển thuận tiện. Ảnh: NHƯ LOAN
Dòng người đã có thể di chuyển thuận tiện. Ảnh: NHƯ LOAN
Mặt đường Phạm Hùng dù vẫn còn tình trạng ngập, tuy nhiên lượng nước không quá nhiều, các phương tiện di chuyển không gặp quá nhiều khó khăn. Ảnh: NHƯ LOAN
Mặt đường Phạm Hùng dù vẫn còn tình trạng ngập, tuy nhiên lượng nước không quá nhiều, các phương tiện di chuyển không gặp quá nhiều khó khăn. Ảnh: NHƯ LOAN
Giao thông trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) di chuyển thuận tiện. Ảnh: NHƯ LOAN

Giao thông trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) di chuyển thuận tiện. Ảnh: NHƯ LOAN

Theo thông tin từ bạn đọc, đầu giờ sáng tuyến phố Thái Hà (quận Đống Đa) ngập úng, nước tràn vào xe buýt, tắc đường... Tuy nhiên, sau khi ngớt mưa, công sở, trường học đã vào làm việc, đường sá bắt đầu thoáng hơn rất nhiều. Ảnh: NHƯ LOAN
Theo thông tin từ bạn đọc, đầu giờ sáng tuyến phố Thái Hà (quận Đống Đa) ngập úng, nước tràn vào xe buýt, tắc đường... Tuy nhiên, sau khi ngớt mưa, công sở, trường học đã vào làm việc, đường sá bắt đầu thoáng hơn rất nhiều. Ảnh: NHƯ LOAN
Tuyến phố Thái Hà hướng về Hoàng Cầu - Yên Lãng trưa 12-8. Ảnh: NHƯ LOAN
Tuyến phố Thái Hà hướng về Hoàng Cầu - Yên Lãng trưa 12-8. Ảnh: NHƯ LOAN
Do ảnh hưởng của thời tiết nên ít người di chuyển, đi lại, các phương tiện tại bến xe Mỹ Đình cũng trở nên vắng vẻ hơn thường ngày. Ảnh: NHƯ LOAN
Do ảnh hưởng của thời tiết nên ít người di chuyển, đi lại, các phương tiện tại bến xe Mỹ Đình cũng trở nên vắng vẻ hơn thường ngày. Ảnh: NHƯ LOAN

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 12-8 khu vực Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Đêm nay mưa giảm dần.

Đến gần 12 giờ trưa, dù cơn mưa đã ngớt nhưng nước ở một số tuyến phố tại Hà Nội vẫn chưa rút hoàn toàn.

Đường dẫn từ phố Hồ Tùng Mậu vào bệnh viện 198 (phố Trần Bình) vẫn còn tình trạng ngập úng. Ảnh: NHƯ LOAN

Đường dẫn từ phố Hồ Tùng Mậu vào bệnh viện 198 (phố Trần Bình) vẫn còn tình trạng ngập úng. Ảnh: NHƯ LOAN

Tuyến đường dẫn từ phố Phạm Hùng vào Bệnh viện 198 ngập sâu, đơn vị cấp thoát nước đã phải giăng dây cảnh báo. Ảnh: NHƯ LOAN

Tuyến đường dẫn từ phố Phạm Hùng vào Bệnh viện 198 ngập sâu, đơn vị cấp thoát nước đã phải giăng dây cảnh báo. Ảnh: NHƯ LOAN

Ngã 3 giao giữa đường Mỹ Đình và phố Thiên Hiền (quận Nam Từ Liêm) vẫn ngập khá sâu, luôn phải có đơn vị cấp thoát nước túc trực để phân luồng giao thông. Ảnh: NHƯ LOAN

Ngã 3 giao giữa đường Mỹ Đình và phố Thiên Hiền (quận Nam Từ Liêm) vẫn ngập khá sâu, luôn phải có đơn vị cấp thoát nước túc trực để phân luồng giao thông. Ảnh: NHƯ LOAN

Tại Long Biên, khu vực ngã tư Cổ Linh ngã tư Cổ Linh- Đàm Quang Trung tiếp tục là nơi chịu ngập nước nặng nề nhất. Ảnh: CTV

Tại Long Biên, khu vực ngã tư Cổ Linh ngã tư Cổ Linh- Đàm Quang Trung tiếp tục là nơi chịu ngập nước nặng nề nhất. Ảnh: CTV

Nước ngập cao lên trên cả vỉa hè khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Làn ô tô tắc đường kéo dài, xe máy hầu như không thể đi lại được. Ảnh: CTV

Nước ngập cao lên trên cả vỉa hè khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Làn ô tô tắc đường kéo dài, xe máy hầu như không thể đi lại được. Ảnh: CTV

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng nay 12-8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 11/8 đến 08h ngày 12/8 có nơi trên 180mm như: Cẩm Thủy (Thanh Hóa) 182.8mm, Ngọc Sơn (Hòa Bình) 188.6mm, Hương Sơn (Hà Nội) 221.4mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 241.2mm, Đông Lai (Hòa Bình) 270.8mm,…

Dự báo: Ngày hôm nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Đêm nay mưa giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm