Hải Dương yêu cầu người dân không ra đường sau 22 giờ

Ngày 20-5, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu người dân không ra đường từ sau 22 giờ.

Theo đó, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Hải Dương đang diễn biến phức tạp, tại TP Hải Dương xuất hiện ổ dịch tại ở cụm dân cư thuộc khu 6 (xóm Gốc Mít) phường Trần Phú, trong đó có một số ca bệnh có lịch sử dịch tễ phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, tỉnh Hải Dương đã quyết định từ ngày 20-5, yêu cầu toàn bộ người dân trong tỉnh không được ra đường từ 22 giờ tới 5 giờ sáng hôm sau, khi không có việc cần thiết.

Khu vực có người dương tính COCVID-19 trên địa bàn phường Trần Phú TP Hải Dương bị phong tỏa

Sở GD & ĐT tỉnh Hải Dương phải xây dựng phương án dạy học, tổ chức các kỳ thi, nhất là thi vào lớp 10 THPT phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Đối với TP Hải Dương, áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ 0 giờ ngày 21-5, một số khu vực có nguy cơ bùng phát dịch xem xét thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Trong ngày TP Hải Dương cũng đã chỉ đạo người dân TP thực hiện không ra đường sau 22 giờ, đồng thời yêu cầu những người ho sốt, khó thở, viêm đường hô hấp cấp không tự mua thuốc điều trị mà phải liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn khám, điều trị, làm xét nghiệm.

Các cơ sở kinh doanh dược, hiệu thuốc, cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề khám, chữa bệnh khi phát hiện người dân đến mua thuốc, khám chữa các bệnh về ho, sốt, khó thở phải lập danh sách (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) thông báo ngày với trạm y tế trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm