Hải Phòng thưởng cho thầy trò xạ thủ Phạm Quang Huy 338,6 triệu

(PLO)- Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị xây dựng Nghị quyết mới để khen thưởng các VĐV có thành tích cao với mức thưởng xứng đáng

Chiều 3-10, Thành uỷ- HĐND- UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 16-9 đến 9-10, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 504 thành viên. Trong đó, có 3 vận động viên thể thao Hải Phòng tham gia thi đấu ở hai nội dung bắn súng và đua thuyền.

Xạ thủ Phạm Quang Huy tham gia 2 nội dung thi đấu tại Asiad 19, xuất sắc giành HCV 10m súng hơi ngắn cá nhân và HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi.

Tấm HCV của Huy càng thêm phần ý nghĩa khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm, bắn súng Việt Nam mới có tấm HCV tại ASIAD.

trao-thuong-pham-quang-huy1.JPG
Trao thưởng cho bố con - thầy trò xạ thủ Phạm Quang Huy. Ảnh: NGỌC SƠN

Để động viên thành tích xuất sắc này, UBND TP Hải Phòng quyết định khen thưởng xạ thủ Phạm Quang Huy 167,5 triệu đồng và khen thưởng HLV Phạm Cao Sơn 167,5 triệu đồng. Cùng với hai bằng khen trị giá 3,6 triệu đồng, tổng số tiền thưởng của Hải Phòng dành cho hai thầy trò Phạm Quang Huy là 338,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, HLV Phạm Cao Sơn là HLV của Huy tại đội tuyển bắn súng Hải Phòng, đồng thời cũng là bố ruột của Huy.

Phát biểu tại lễ biểu dương, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP biểu dương những nỗ lực, khổ luyện, quyết tâm, ý chí, bản lĩnh thi đấu của xạ thủ Phạm Quang Huy tại ASIAD 19, đã đem về vinh quang cho nước nhà nói chung, Hải Phòng nói riêng.

Đánh giá cao những vất vả, nỗ lực của các VĐV nói chung, ông Nam đề nghị Sở, ngành liên quan tham mưu với thành phố, xây dựng Nghị quyết mới để khen thưởng các VĐV có thành tích cao có mức thưởng xứng đáng.

trao-thuong-pham-quang-huy2.JPG
Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ biểu dương, khen thưởng. Ảnh: NGỌC SƠN

"Mức thưởng 140 triệu đồng với tấm HCV của Hải Phòng dành cho VĐV tuy có cao hơn so với nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp so với mức thưởng HCV Hải Phòng dành cho các học sinh đạt HCV quốc tế (500 triệu). Thể thao, văn hoá, giáo dục nên có mức thưởng ngang nhau.

Tôi đề nghị xem xét xây dựng lại Nghị quyết, nâng mức thưởng của VĐV lên 300 triệu, HLV bằng khoảng 50% mức thưởng của VĐV, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng cũng phải được thưởng 20% so với mức thưởng của VĐV. Có như vậy mới toàn diện, thoả đáng"– ông Nam nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm