Hai tháng, Việt Nam chi trên 300 triệu USD nhập bắp, đậu nành

Thị trường nhập khẩu bắp chủ yếu là Brazil và Argentina, chiếm lần lượt 93% và 5% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này. Đặc biệt, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng bắp nhập khẩu từ Lào tăng gấp 2,8 lần về khối lượng và tăng gấp 2,7 lần về giá trị.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải nhập một lượng rất lớn thức ăn gia súc và nguyên liệu với giá trị lên đến 373 triệu USD. Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này là Argentina, Mỹ, Áo và Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm