Hàn Quốc lên kế hoạch tấn công Triều Tiên

Sau khi điều động pháo đài bay B-52 và máy bay ném bom tàng hình B-2A đến Hàn Quốc tập trận, ngày 1-4, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hôm trước đó đã triển khai hai máy bay tàng hình F-22 Raptors từ căn cứ không quân Mỹ trên đảo Okinawa (Nhật) đến Seoul (Hàn Quốc) tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Đài truyền hình CNN cho biết tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc nói máy bay F-22 được điều động nhằm tham gia diễn tập không quân và động thái này phù hợp với hiệp ước đình chiến năm 1953.

So với máy bay tàng hình F-22 Raptors của Mỹ thì các phi đội máy bay Mig của Triều Tiên mua của Liên Xô cũ xem ra chỉ là thứ đồ chơi.

Cùng ngày 1-4 tại Hàn Quốc, trong cuộc họp với bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức cấp cao, Tổng thống Park Geun-hye lên chỉ thị quân đội Hàn Quốc: “Nếu có bất kỳ hành động khiêu khích nào (của Triều Tiên) chống lại đất nước và người dân Hàn Quốc, chúng ta phải phản ứng mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu mà không cần cân nhắc chính trị gì cả”.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin công bố kế hoạch ngăn ngừa chủ động cho phép quân đội phát động tấn công phủ đầu Triều Tiên nếu nước này có dấu hiệu chuẩn bị tấn công hạt nhân hoặc tên lửa nhằm vào Hàn Quốc.

Hàn Quốc lên kế hoạch tấn công Triều Tiên ảnh 1

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm sát với biên giới Triều Tiên ngày 31-3. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng cũng sẽ đẩy nhanh việc xây dựng và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm đánh chặn tên lửa và máy bay chiến đấu của đối phương bay ở độ cao 10-30 km.

Theo hãng tin Reuters, Hàn Quốc đã thay đổi quy tắc giao chiến khi cho phép các đơn vị địa phương phản ứng ngay lập tức khi bị tấn công thay vì chờ lệnh từ trung ương.

Trong khi đó, tại Bình Nhưỡng, kỳ họp thứ bảy của Hội nghị nhân dân tối cao khóa 12 (Quốc hội Triều Tiên) đã thông qua luật tán thành thúc đẩy phát triển vũ khí hạt nhân và thành lập cơ quan thám hiểm không gian quốc gia.

Theo Thông tấn xã KCNA (Triều Tiên), Hội nghị nhân dân tối cao cũng bổ nhiệm ông Pak Pong-ju làm thủ tướng mới của Triều Tiên. Ông Pak Pong-ju nguyên là thủ tướng Triều Tiên nhưng bị sa thải năm 2007 do thất bại trong các cải cách kinh tế.

Tại hội nghị toàn thể BCH Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 31-3, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un tuyên bố vũ khí hạt nhân là “sinh mệnh quốc gia” và không phải là hàng hóa để trao đổi với Mỹ cũng như không phải là công cụ để đưa lên bàn đàm phán.

Ngày 1-4, báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) cho biết ông Đặng Ngọc Văn, Phó Tổng biên tập của tờ Thời Báo Nghiên Cứu của Trường đảng Trung ương thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị mất chức sau khi viết một bài xã luận đăng trên báo Financial Times (Anh) ngày 27-2 kêu gọi Bắc Kinh từ bỏ Bình Nhưỡng và thúc đẩy thống nhất bán đảo Triều Tiên. Bài xã luận nói vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên là thời điểm tốt để Bắc Kinh đánh giá lại mối quan hệ đồng minh lâu đời với Bình Nhưỡng. Ông cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc rất phiền lòng vì bài viết này và đã gọi đến Trường đảng Trung ương để phàn nàn.

Sau Philippines, đến lượt Thái Lan chuẩn bị kế hoạch sơ tán công dân Thái Lan (khoảng 44.000 người) khỏi Hàn Quốc trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin Đại sứ quán Thái Lan ở Seoul cho biết kế hoạch này bao gồm thành lập các trung tâm trú ẩn tạm thời chẳng hạn như TP Busan và sắp xếp các chuyến bay và tàu chở công dân Thái (chủ yếu là công nhân lao động theo hợp đồng) đến Nhật nếu chiến tranh xảy ra.

LÊ LINH - DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm