Hàng chục ngàn du khách đổ về lễ hội miễn phí ở Bình Dương

Hàng chục ngàn du khách đổ về lễ hội miễn phí ở Bình Dương

(PLO)- Mặc dù chưa tới chính lễ, nhưng hàng chục ngàn du khách từ khắp nơi đã đổ về Miếu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương để thắp nhang cầu khấn.

Ngày 21-2 (tức 12 tháng Giêng âm lịch) Lễ hội Rằm tháng giêng (còn gọi là Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu) tại phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) chưa chính thức diễn ra nhưng hàng chục ngàn du khách thập đã đổ về Miếu Bà Thiên Hậu hành hương, thắp nhang cầu bình an.

Theo ghi nhận của PLO, bắt đầu từ Tết Nguyên đán 2024, du khách thập phương đã đổ về Miếu Bà Thiên Hậu du xuân, hành hương.

Đến hôm nay, vẫn có rất đông du khách đổ về Miếu Bà Thiên Hậu để thắp nhang, cầu cho một năm bình an.

Lễ hội Rằm tháng giêng đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người dân Bình Dương. Và cứ đến dịp này các tổ chức, cá nhân đều tổ chức các dịch vụ miễn phí cho du khách đến với Bình Dương du xuân, thăm viếng Miếu Bà.

Tâm điểm của lễ hội sẽ diễn ra vào ngày 24-2 ( tức 15 tháng 1 âm lịch) với nghi thức rước Cộ Bà.

Mọi du khách đến với Bình Dương đều cảm nhận đây là một lễ hội văn minh, lịch sự, thân thiện và tràn đầy nghĩa tình.

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại hoạt động du khách đến với Lễ hội Rằm tháng giêng ở Bình Dương:

bình dương (10).JPG
Hàng chục ngàn du khách thập phương đổ về Miếu Bà Thiên Hậu.
bình dương (7).JPG
Mọi người đến với Bình Dương để du xuân, thắp nhang cầu khấn bình an.
bình dương
bình dương (9).JPG
bình dương (16).JPG
Trong chính điện, nhiều người chen chúc nhau thắp nhang cầu khấn.
bình dương (15).JPG
Du khách có lòng thành tâm đều được nhận lộc may mắn từ Miếu Bà Thiên Hậu.
bình dương (13).JPG
Nhiều du khách mua vé số cầu may mắn khi đến với Miếu Bà Thiên Hậu.
bình dương (6).JPG
Do số lượng thắp nhang quá nhiều, nhiều cây nhang mới cắm được khoảng 3 giây đã được người của ban tổ chức nhổ xuống nhúng vào nước.
bình dương (11).JPG
An ninh được thắt chặt để đảm bảo an toàn cho du khách đến với lễ hội
bình dương (14).JPG
Nhân viên vệ sinh đô thị luôn túc trực để dọn dẹp vệ sinh ở khu vực lễ hội, đảm bảo một môi trường luôn sạch sẽ.
bình dương (4).JPG
bình dương (2).JPG
Trong sáng nay, ngày 22-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Dầu Một tổ chức Lễ ra quân phát động thực hiện chương trình “Lễ hội Nghĩa tình – Văn minh - Không rác” và tổ xe ôm vì văn minh đô thị phục vụ miễn phí lễ hội rằm tháng giêng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2024.
bình dương (3).jpg
Cũng trong sáng nay, UBND TP Thủ Dầu Một cũng tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật Lân Sư Rồng mừng Đảng – mừng Xuân Giáp Thìn TP Thủ Dầu Một mở rộng năm 2024.
bình dương (5).JPG
Tại lễ hội được bố trí wifi miễn phí phục vụ du khách.
bình dương (1).JPG
Người dân chụp hình khi đến Miếu bà Thiên Hậu hành hương.

Đọc thêm