Hãng đồ chơi danh tiếng của Mỹ bỏ TQ, chạy sang VN

Ông Brian Goldner, Giám đốc điều hành Hasbro cho biết, Trung Quốc từ lâu là cứ điểm sản xuất quan trọng cho công ty và 67% sản lượng được sản xuất từ đây quay trở lại Mỹ để bán cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, việc áp thuế từ ông Trump vào hàng hóa Trung Quốc đã khiến cho đồ chơi công ty trở nên đắt đỏ nên phải giảm sự phụ thuộc sản xuất tại Trung Quốc.

Theo ông Brian Goldner bằng cách chuyển nơi sản xuất thì đến năm 2020 sẽ giảm sản lượng tại Trung Quốc xuống còn 50%.

Mới đây hãng tin Nikkei cũng cho biết, đã có hơn 50 tập đoàn đa quốc gia đang lũ lượt rời khỏi Trung Quốc, trong đó có nhiều công ty hàng đầu như Apple, Nintendo, HP, Dell,... Nguyên nhân các công ty muốn thoát khỏi thuế quan trừng phạt do Mỹ áp đặt lên Trung Quốc.

Theo Nikkei, hai nhà sản xuất máy tính cá nhân là HP và Dell đã chuyển 30% sản lượng ra khỏi Trung Quốc để cập bến các nước Đông Nam Á.

Hãng Nintendo đã rút bộ phận sản xuất video game khỏi Trung Quốc để đến Việt Nam. Ngay cả tập đoàn điện tử TCL của Trung Quốc cũng đưa mảng TV sang Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm