Hàng ngàn người đến Ga Sài Gòn về quê đón Tết sớm

Hàng ngàn người đến Ga Sài Gòn về quê đón Tết sớm

(PLO)- Ga Sài Gòn bắt đầu đông đúc người dân rời TP.HCM về quê đón Tết Giáp Thìn 2024 sớm.

Ghi nhận của PV vào sáng 31-1, tại Ga Sài Gòn có hàng ngàn người dân xếp hàng với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, chuẩn bị vào cửa soát vé.

Video: Hàng ngàn người đến Ga Sài Gòn về quê đón Tết sớm

Ga Sài Gòn nhộn nhịp đưa người dân về quê

Vào khoảng 10 giờ, ngay tại sảnh của ga Sài Gòn, nhiều hành khách đã xếp hàng chờ mở cửa để lên tàu SE22 (TP.HCM đi Đà Nẵng) xuất phát lúc 10 giờ 45.

Bên cạnh những hàng dài người lớn, trẻ em là những chiếc xe kéo hành lý chất đầy được các nhân viên tại đây xếp gọn gàng để đẩy lên tàu.

Ga Sài Gòn đông đúc hành khách về quê.
Ga Sài Gòn đông đúc hành khách về quê. Ảnh: TN

Một số hành khách còn ôm trên tay những cành tuyết mai để mang về quê làm quà Tết.

duong-sat-5.JPG
Hành khách ôm những cành tuyết mai về quê làm quà Tết. Ảnh: TN

Vui mừng vì mua được vé về quê, bà Đinh Thị Khương (79 tuổi, quê Quảng Ngãi) chia sẻ bà mua vé trước hai tuần, còn được giảm 25% giá vé cho hai mẹ con.

“Tôi mua vé cho hai mẹ con về quê Quảng Ngãi hết hơn 1.600.000 đồng, may mà vẫn mua được vé là mừng rồi, chứ sợ mình không mua được vì tôi mua trễ so với thời điểm mở bán vé Tết”- bà Khương cho hay.

Bà Khương chia sẻ dù đã lớn tuổi nhưng ở nhà buồn, bà vào TP.HCM bán vé số để phụ giúp các con. Đợt này bà mới vào TP được nửa tháng nên chưa có thu nhập nhiều, chỉ đủ mua vé tàu về quê đón Tết cùng các con.

duong-sat-1.JPG
Hai mẹ con bà Đinh Thị Khương vui vì mua được vé tàu về quê đón Tết. Ảnh: TN

“Bao nhiêu năm đi lại giữa TP.HCM và Quảng Ngãi tôi chỉ chọn đi tàu vì được hưởng chế độ giảm giá vé còn đi xe thì vừa mệt và không được giảm giá”- bà Khương chia sẻ.

Hàng ngàn người về quê sớm

Một nhân viên tại Ga Sài Gòn cho biết: “Đợt này chủ yếu là người lao động và học sinh, sinh viên về quê sớm. Công nhân một số khu công nghiệp thì còn ít, có lẽ kinh tế khó khăn nên nhiều người chọn ở lại TP.HCM để đón Tết”.

duong-sat-8.JPG
Dịp Tết Giáp Thìn 2024, ngành đường sắt sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân của người lên tàu. Ảnh: TN

Đại diện ngành đường sắt cho biết từ ngày 26-1, ngành đường sắt đã điều chỉnh giờ tàu theo các mác tàu dịp Tết Giáp Thìn 2024.

“Từ hôm qua và hôm nay đã có hàng ngàn người dân về quê bằng tàu hỏa và cao điểm là từ ngày 23 tháng Chạp (ngày 2-2) sẽ có khoảng hơn 5.000 người về quê”- vị đại diện cho biết.

duong-sat-4.JPG
Để tránh trường hợp chậm tàu, ngành đường sắt khuyến cáo người dân đến ga trước 30 phút để làm thủ tục. Ảnh: TN

Theo vị đại diện này, ngày 30-1 ngành đường sắt đã phục vụ 12 chuyến tàu với gần 3.000 hành khách, còn ngày hôm nay (31-1) có khoảng hơn 3.600 hành khách trên 15 chuyến tàu. Do đó, hành khách đến Ga Sài Gòn những ngày này lúc nào cũng đông vì các chuyến tàu rải rác xuất phát nhiều khung giờ trong ngày.

duong-sat-7.JPG
Dịp Tết Giáp Thìn 2024, nhiều người chọn về quê bằng tàu hỏa. Ảnh: TN

“Trong ngày mai (1-2) cũng có 17 chuyến tàu với gần 4.000 hành khách rời TP.HCM về quê đón Tết”- vị đại diện nói thêm.

duong-sat-6.JPG
Ngành đường sắt đã tăng thêm tàu về nối thêm toa để phục vụ hành khách dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: TN

Đọc thêm