HĐND TP Hà Nội: Công bố mức phiếu tín nhiệm 15 chức danh

Riêng trường hợp của ba phó chủ tịch UBND TP Hà Nội gồm các ông Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Tuấn, mới được HĐND bầu năm 2014 nên chưa đủ thời gian thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. 

Chiều cùng ngày, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được trưởng ban kiểm phiếu Trần Trọng Dực, trưởng ban kiểm tra Thành ủy công bố. Theo đó, Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với số phiếu tín nhiệm cao đạt 89,36% (84 phiếu); tín nhiệm đạt 7,45% (7 phiếu), tín nhiệm thấp. Đứng thứ hai là ông Nguyễn Đức Chung, giám đốc CATP Hà Nội với mức tín nhiệm cao 76,59% (72 phiếu), tín nhiệm 15,96% (15 phiếu), tín nhiệm thấp 4,25% (4 phiếu).

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, đứng thứ ba với mức phiếu tín nhiêm cao đạt 71,27% (67 phiếu), tín nhiệm 24,46% (23 phiếu) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,06%)

Đạt mức tín nhiệm thấp nhất lần lượt là bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP Hà Nội và ông Ngô Văn Quý, Giám đốc sở KHĐT. Trong đó, bà Thùy đạt 35 phiếu tín nhiệm cao (37,23%), 46 phiếu tín nhiệm ((48,93), 10 phiếu tín nhiệm thấp (10,64%); ông Quý chỉ đạt 40 phiếu tín nhiệm cao (42,55%), 33 phiếu tín nhiệm (35,11%) và 18 phiếu tín nhiệm thấp (19,15%).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm