Hiếm hoi: Chị em sinh đôi học ngành nông học

Hiếm hoi: Chị em sinh đôi học ngành nông học

(PLO)- Hai chị em Nguyễn Bình Phương Như và Nguyễn Bình Phương Nhi cùng trúng tuyển và nhập học ngành Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Hai chị em Nguyễn Bình Phương Như và Nguyễn Bình Phương Nhi, đến từ Bình Phước, vừa nhập học vào ngành Nông học, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM.

Phương Nhi (thứ 2 phải qua) cùng với Phương Như trong ngày nhập học ở Trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Ảnh: NVCC

Phương Nhi (thứ 2 phải qua) cùng với Phương Như trong ngày nhập học ở Trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Ảnh: NVCC

“Ba mẹ đưa hai chị em lên nhập học và về luôn. May có chị học cùng nên em cũng bớt nỗi nhớ nhà” - Phương Nhi bộc bạch.

Từ khi sinh ra cho đến nay, hai chị em Phương Nhi và Phương Như luôn học cùng nhau.

“Ngay cả chuyện vào đại học chúng em cũng cùng tìm hiểu, trao đổi để có thể được học cùng nhau” - Phương Nhi nói thêm.

Hai chị em Phương Nhi và Phương Như cùng bạn bè. Ảnh: NVCC

Hai chị em Phương Nhi và Phương Như cùng bạn bè. Ảnh: NVCC

Phương Như và Phương Nhi đỗ vào ngành Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM bằng phương thức xét học bạ (điểm chuẩn 22).

Hai em sử dụng tổ hợp D08 (toán, sinh học, tiếng Anh) với số điểm xét tuyển lần lượt là: Phương Như 28,08 và Phương Nhi 26,76.

Nói về việc chọn ngành Nông học - một ngành học khô khan, không ”hot”, Phương Nhi cho biết đất nước đang chú trọng phát triển nền nông nghiệp. Do đó em muốn đăng ký học để sau này với hiểu biết của mình có thể góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.

“Trước khi chọn ngành, ba mẹ cũng ủng hộ và định hướng cho hai chị em học kỹ sư nông nghiệp. Tìm hiểu, trao đổi nhiều rồi chúng em mới đi đến quyết định” - Phương Nhi nói thêm.

Sau khi nhập học, Phương Như và Phương Nhi dự định tham gia câu lạc bộ sự kiện của trường.

Hiếm hoi: Chị em sinh đôi học ngành nông học ảnh 3

Không chỉ giống nhau về ngoại hình, hai chị em còn giống về tính cách cũng như sở thích. Ảnh: NVCC

Là cựu học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước nên hiện giờ chị gái Phương Như đang làm trợ giảng cho một trung tâm luyện IELTS. Trong khi đó, Phương Nhi đang tìm một công việc làm thêm phù hợp để có trải nghiệm và phụ giúp bố mẹ.

“Nhiều người thắc mắc vì sao chúng em có lợi thế về tiếng Anh lại không chọn ngành liên quan để có điều kiện phát triển, nhưng em nghĩ tiếng Anh chỉ là công cụ để phát triển, bản thân có thể tự học, tự rèn luyện mỗi ngày. Em chọn học ngành Nông học vì muốn phát triển nền nông nghiệp” - Phương Nhi chia sẻ thêm.

Hai chị em chụp ảnh lưu niệm cùng lớp và giáo viên. Ảnh: NVCC

Hai chị em chụp ảnh lưu niệm cùng lớp và giáo viên. Ảnh: NVCC

Theo Phương Nhi, hai chị em không chỉ giống nhau về ngoại hình mà nhiều điểm tính cách, sở thích rất giống nhau.

"Giống nhau như vậy nhưng không ít lần cũng cãi nhau vì không cùng quan điểm. Tuy nhiên, cãi nhau xíu rồi lát sau lại làm hòa" - Phương Nhi kể.

Đọc thêm