HLV Deschamp mệt mỏi sau hàng loạt chấn thương của tuyển Pháp

(PLO)- Hậu vệ người Pháp Lucas Hernandez đã cân nhắc từ giã sự nghiệp bóng đá sau chấn thương nặng trong trận ra quân World Cup thắng ngược tuyển Úc 4-1, sau nhiều ca chấn thương khác làm HLV Deschamp đau đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hậu vệ Lucas Hernandez không may bị dính chấn thương dây chằng chéo trước trong giai đoạn đầu của trận đấu giữa Pháp với Úc trận mở màn cúp thế giới Qatar, khi anh cố gắng cản phá đường chuyền của Matthew Leckie mà sau đó Craig Goodwin đã ghi bàn. Sau khi nằm sấp trên sân trong vài phút, ngôi sao 26 tuổi của Bayern Munich được thay thế bởi em trai Theo, cầu thủ đang chơi cho AC Milan.

Bayern đã xác nhận rằng Lucas Hernandez đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương thành công, nhưng anh sẽ không thể thi đấu trở lại cho đội bóng của mình trong phần còn lại của mùa giải 2022-23. Bản tin của đội bóng lớn nước Đức cho biết: “Lucas Hernandez đã được Giáo sư Christian Fink ở Innsbruck phẫu thuật thành công sau khi bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải”.

Hậu vệ đang thuộc biên chế của Bayern sẽ bắt đầu phục hồi sức khỏe ở Munich trong những ngày tới. Lucas Hernandez là nạn nhân mới nhất của tuyển Pháp buộc phải sớm dừng cuộc chơi lớn World Cup, sau khi Benzema, Kante, Pogba, Nkunku,…

Hậu vệ Lucas Hernandez của tuyển Pháp sớm dừng cuộc chơi World Cup do chấn thương. Ảnh: GETTY.

Hậu vệ Lucas Hernandez của tuyển Pháp sớm dừng cuộc chơi World Cup do chấn thương. Ảnh: GETTY.

Sự thành công của cuộc phẫu thuật hiện được cho là đã cải thiện phần nào tâm trạng của Lucas Hernandez, nhưng tờ báo thể thao Pháp L'Equipe, thuộc Get French Football News, đưa tin rằng Lucas đã rất buồn về mức độ chấn thương đến mức anh đã cân nhắc việc kết thúc sự nghiệp của mình ở ngay tuổi 26. Rất may sau đó, vì một cuộc trò chuyện với mẹ, đã khiến anh Lucas Hernandez thay đổi quyết định.

Hernandez xuất phát ở vị trí hậu vệ trái trong chiến thắng 4-2 của Pháp trước Croatia ở trận chung kết World Cup 2018 tại Nga, và một năm sau, anh rời Atletico Madrid để đầu quân cho Bayern Munich sau 110 trận ở thủ đô Tây Ban Nha. Anh đã ra sân 107 lần trên mọi đấu trường cho Bayern, giành ba chức vô địch Bundesliga và Champions League vào năm 2020.

Lucas Hernandez đã được thay thế bởi người em trai Theo trong trận đấu thứ hai của Pháp tại vòng bảng World Cup với Đan Mạch, với cầu thủ 25 tuổi này sẽ duy trì vị trí của mình trong phần còn lại của giải đấu.

Tuyển Pháp sớm giành quyền đi tiếp sau hai trận ra quân toàn thắng. Ảnh: GETTY.

Tuyển Pháp sớm giành quyền đi tiếp sau hai trận ra quân toàn thắng. Ảnh: GETTY.

Người em trai Theo đã đá chính ở trận đấu thứ hai của Pháp với Đan Mạch. Hậu vệ trái tốc độ này đã kiến tạo cho Kylian Mbappe mở tỷ số. Hậu vệ cũ của Chelsea, Andreas Christensen, đã ghi bàn gỡ hòa cho Đan Mạch nhưng sau đó ở phút 86 Mbappe ghi bàn ấn định chiến thắng và đưa Pháp vào vòng 16 đội.

Tuyển Pháp hiện chỉ còn 24 cầu thủ cho giải đấu sau khi HLV Didier Deschamps quyết định không gọi người thay thế cho người chiến thắng quả bóng vàng bị chấn thương Karim Benzema, người đã bị loại vào đêm trước khi World Cup bắt đầu.

Paul Pogba và N'Golo Kante cũng vắng mặt vì chấn thương, trong khi Christopher Nkunku đã bị dính chấn thương trong lúc tập luyện ngay trước khi giải đấu bắt đầu. Các cầu thủ Mike Maignan và Presnel Kimpembe cũng vắng mặt, để lại cho Deschamps những bài toán khó trên đường chinh phục ngôi vua thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm