Bỉ bạo loạn khi thua Morocco

(PLO)-Thủ đô nước Bỉ xảy ra bạo loạn, hàng trăm ô tô, cửa hiệu, nhà cửa bị đốt cháy khi đội tuyển thua Morocco 0-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ đô Brussels tràn ngập khói lửa bạo loạn khi đội nhà thua sốc Morocco 0-2.

Cảnh sát Bỉ đã phải dùng vòi rồng và hơi cay để hạn chế đám đông manh động.

Xe hơi bị đốt trơ khung ngay trên phố trung tâm Brussels. Ảnh: EPA

Xe hơi bị đốt trơ khung ngay trên phố trung tâm Brussels. Ảnh: EPA

Hàng chục cửa hiệu, hàng trăm ô tô, phương tiện, cửa kính bị đập phá và đốt cháy. Cảnh bạo loạn diễn ra thật khủng khiếp.

Trước trận đấu cảnh sát Bỉ đã tiên liệu được đám đông nên đã chuẩn bị lực lượng trong tình huống có bạo động, bạo loạn xảy ra. Tuy nhiên cảnh sát Bỉ lại không ngờ rằng cái thua 0-2 trước Morocco lại là nguyên nhân chính để các CĐV bạo loạn gây rối ở thủ đô.

Quang cảnh bạo loạn rất kinh khủng. Ảnh: EPA Đội hạng ba thế giới Bỉ thua Morocco và giới CĐV Bỉ bạo loạn. Ảnh: EPA

Quang cảnh bạo loạn rất kinh khủng. Ảnh: EPA

Đội hạng ba thế giới Bỉ thua Morocco và giới CĐV Bỉ bạo loạn. Ảnh: EPA

Đội hạng ba thế giới Bỉ thua Morocco và giới CĐV Bỉ bạo loạn. Ảnh: EPA

Trước đó người dân được chính quyền khuyến cáo không nên tập trung quá đông đúc vào trung tâm thành phố để xem bóng đá có thể dẫn đến những điều không hay, nguy hiểm tính mạng.

Một nữ phát ngôn viên cảnh sát Brussels cho biết, các fan đã dùng gậy gộc, lửa để tấn công vào đám đông, cảnh sát và cả giới báo chí.

Quang cảnh thật hãi hùng ngay thủ đô Brussels. Ảnh: EPA

Quang cảnh thật hãi hùng ngay thủ đô Brussels. Ảnh: EPA

Thị trưởng Philippines Close của TP Brussels nói với báo chí, tình hình quá khó kiểm soát cho lực lượng cảnh sát tại chỗ lẫn điều động đến. Và cuối cùng ông phải ra lệnh bắt giữ những kẻ gây bạo loạn.

Tình hình phương Tây đang căng vì giá cả vật chất leo thang do năng lượng khan hiếm, dẫn đến người dân có thu nhập thấp rất manh động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm