Nhiều trận World Cup hòa 0-0 vì các đội sợ thua

(PLO)- Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA cho biết số lượng trận hòa không bàn thắng tại World Cup 2022 cao là bởi các đội sợ bị thua sớm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA cho biết số lượng trận hòa không bàn thắng tại World Cup 2022 cao là bởi các đội sợ bị thua sớm. Có năm trận không bàn thắng trong 20 trận đầu tiên ở Qatar, chỉ kém hai trận so với kỷ lục tại một kỳ World Cup.

Chỉ có một trận hòa 0-0 tại giải đấu năm 2018 giữa những người chiến thắng cuối cùng là Pháp và đội tuyển Đan Mạch. “Đó là bởi các đội không muốn mạo hiểm quá nhiều ngay từ đầu” - cựu tuyển thủ Nigeria Sunday Oliseh cho biết - “Dữ liệu trước đây cho thấy khoảng 70% các đội thua trận đầu tiên thường bị loại ở vòng bảng và tất cả đều biết điều đó”.

Gavi (trái) cầu thủ trẻ thứ nhì ghi bàn tại World Cup (18 tuổi 110 ngày), sau huyền thoại bóng đá Pele (17 tuổi 10 ngày). Ảnh: GETTY IMAGES

Gavi (trái) cầu thủ trẻ thứ nhì ghi bàn tại World Cup (18 tuổi 110 ngày), sau huyền thoại bóng đá Pele (17 tuổi 10 ngày). Ảnh: GETTY IMAGES

Cuộc đụng độ giữa Uruguay với tuyển Hàn Quốc bị xem là tẻ nhạt nhất, khi trở thành trận đầu tiên tại một vòng chung kết World Cup thậm chí không có cú sút trúng đích nào.

HLV kỳ cựu người Ý Alberto Zaccheroni chia sẻ thêm: “Nhiều đội bóng đang dựa vào cách tiếp cận thận trọng để không thua, trước khi nghĩ đến chiến thắng. Rất nhiều đội tung vào sân năm hậu vệ và chơi rất chặt chẽ. Họ muốn đảm bảo ít nhất 1 điểm ngay từ trận đầu tiên và nếu có cơ hội mới cố gắng nắm bắt để giành chiến thắng trong 90 phút”.

Bất chấp trận Anh thắng Iran 6-2 và Tây Ban Nha đè bẹp Costa Rica 7-0, số bàn thắng mỗi trận ở Qatar cho đến nay vẫn ít hơn so với ở Nga 2018 hoặc Brazil vào năm 2014.

• World Cup 2022 bên cạnh những kỷ lục của các chân sút kỳ cựu như Ronaldo ghi bàn trong năm mùa cúp thế giới, hay Messi kiến tạo trong 20 năm ở đấu trường lớn, thì nổi lên gương mặt trẻ Gavi của Tây Ban Nha và Enzo Fernandez của Argnetina.

Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup kể từ năm 1958 khi 18 tuổi 110 ngày, chỉ xếp sau huyền thoại bóng đá Pele, trong trận đại thắng Costa Rica 7-0. Chân sút của Brazil ghi bàn ở World Cup 1958 khi mới 17 tuổi 10 ngày.

Trong khi đó, Enzo Fernandez của Argentina là cầu thủ trẻ nhất (21 tuổi) ghi bàn cho Argentina tại World Cup kể từ Lionel Messi năm 2006. Tiền vệ này đã ghi bàn thắng thứ hai cho Argentina trong chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Mexico. Tiền vệ của Benfica sút bóng vào góc cao bên phải thủ thành Ochoa sau khi nhận bóng từ Messi sau một quả phạt góc. Đội trưởng của Argentina đã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup trong trận thắng 6-0 trước Serbia tại World Cup 2006 ở Đức. Cầu thủ hiện 35 tuổi có bàn thắng ở phút 88 sau khi vào sân thay người ở hiệp 2. Thiên tài Messi khi ấy chỉ mới 18 tuổi 357 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm