Bảng E World Cup 2022, Nhật Bản - Costa Rica 0-0

Thua đau Costa Rica, Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội đi tiếp ở World Cup

(PLO)- "Canh bạc tất tay" để đánh bại Costa Rica của HLV Hajime Moriyasu thất bại đau đớn khi Nhật Bản thua Costa Rica 0-1 ở bảng E World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

So với đội hình xuất phát trận thắng Đức 2-1, Nhật có năm thay đổi nhằm chơi “canh bạc tất tay” với Costa Rica tìm chiến thắng thứ hai để có vé vào vòng trong ở bảng E World Cup 2022.

Có lý do chính đáng để nhà cầm quân Nhật Bản Hajime Moriyasu chơi “canh bạc tất tay” trước đối thủ Trung Mỹ này, bởi đối thủ cuối cùng bảng E của Nhật là Tây Ban quá khó đánh bại.

Ritsu Doan (8) được tung vào sân ở đội hình xuất phát. Ảnh: Getty

Ritsu Doan (8) được tung vào sân ở đội hình xuất phát. Ảnh: Getty

Vì thế, chiến lược gia Nhật bung hết sức nhằm tìm kiếm tấm vé sớm vào vòng 16 đội World Cup 2022. Năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Nhật Bản trong trận gặp Costa Rica đó là Ritsu Doan, Yuki Soma, Ueda, Miki Yamane và Morita. Đội hình này nặng về tấn công. Điều này cũng dễ hiểu bởi Costa Rica là “kèo thơm nhất” mà Nhật có cơ hội lớn để đánh bại.

Hai đội tiếp cận trận đấu rất thận trọng, Costa Rica thua đậm 0-7 ở trận đầu nhưng không làm cho đội bóng Trung Mỹ này nôn nóng. Họ chơi chậm rãi và cực kỳ thận trọng, cùng với đó, Nhật cũng thế. Nhật háo hức tìm chiến thắng nhưng không phải chơi bung mạnh đội hình tấn công ngay.

Hiệp 1 diễn ra lúc 1 giờ (theo giờ Qatar) nắng nóng nên làm hai đội có phần oải và người xem có phần nhàm chán và nó kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp hai, HLV Hajime tung hỏa lực mạnh hơn nữa khi đưa cầu thủ ghi bàn vào lưới tuyển Đức là Asano nhằm tìm bàn thắng. Tuy nhiên phải nói rằng, Costa Rica vẫn khỏe hơn, sức rướn, sức bất mạnh mẽ hơn.

Đến phút 80, những pha lên bóng giữa sân của Nhật có phần lỗi rất nhiều của nhiều cầu thủ, nó giống như những đôi chân có phần đuối sức phá bóng lên không chuẩn xác vậy. Và chính điều này Costa Rica đã tận dụng cơ hội chặn được cú phá bóng lên của cầu thủ Nhật, rồi quả bóng được chọc khe xuống cho Fuller. Cầu thủ này tiếp cận quả bóng rồi tung cú cứa lòng chân trái cực đẹp, bóng bay hình “quả chuối”, thủ môn Gonda lao ra và tung người hết cỡ nhưng cũng không với tới bóng để rồi quả bóng bay vào lưới mở điểm cho Costa Rica.

Hậu vệ Fuller (4) có pha cứa lòng ghi bàn chẳng khác nào một tiền đạo thực thụ. Ảnh: Getty

Hậu vệ Fuller (4) có pha cứa lòng ghi bàn chẳng khác nào một tiền đạo thực thụ. Ảnh: Getty

Lần này HLV Hajime tiếp tục tung hỏa lực ra là Minamino. Tuy nhiên không có phép màu cho Nhật ngược dòng như trước Đức. Costa Rica làm điều bất ngờ là đánh bại Nhật. Canh bạc tất tay của HLV Hajime Moriyasu bị phá sản.

Thực tế thì Nhật có số lần dự vòng chung kết World Cup nhiều hơn một lần so với Costa Rica (7 lần so với 6 lần). Kể từ France 98 đến nay Nhật liên tục dự World Cup, nhưng thành tích của Costa Rica tốt hơn khi World Cup 2014 họ vào tứ kết và chỉ chịu thua Hà Lan (đội sau đó đạt hạng ba) ở loạt luân lưu.

Hôm nay Nhật thua Costa Rica. Tình hình bảng E World Cup 2022 còn rất phức tạp và phải chờ lượt cuối cùng mới xác định được đội đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm