Bảng E World Cup 2022, Nhật Bản - Đức (2-1)

Nhật Bản tạo nên địa chấn trước đội tuyển Đức

(PLO)- Tuyển Nhật Bản đã làm được điều thần kỳ tương tự như Saudi Arabia hạ Argentina khi ngược dòng đánh bại Đức 2-1 ở trận mở màn bảng E World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thi đấu với tinh thần Samurai dũng mãnh, Nhật Bản có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Đức để tiếp tục tạo nên cơn địa chấn tại World Cup 2022.

Bước vào trận đấu, bất ngờ khi Nhật Bản chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 7, từ tình huống phản công nhanh, Daizen Maeda đưa bóng vào lưới thủ thành Neuer nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

10 phút đầu trận đấu, Nhật Bản chiếm ưu thế khi triển khai tấn công hai bên hành lang cánh, đó là những gì đại diện của châu Á làm được.

Gundogan ghi bàn trên chấm 11m mở tỉ số cho Đức. ẢNH: GETTY

Gundogan ghi bàn trên chấm 11m mở tỉ số cho Đức. ẢNH: GETTY

Phút thứ 16, tuyển Đức được hưởng quả phạt góc từ cánh phải, bóng được đưa vào trong vòng cấm, Rudiger bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Chiếm ưu thế hoàn toàn, tuyển Đức dễ dàng triển khai thế trận theo ý đồ chiến thuật của mình. Phút 28, Ilkay Guendogan tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi uy lực nhưng thủ thành Gonda đã xuất sắc cản phá.

Miệt mài tấn công, cuối cùng tuyển Đức cũng có bàn thắng mở tỷ số, phút 32, Joshua Kimmich tung đường chuyền chính xác để David Raum băng vào khống chế bóng, thủ thành Gonda buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm penalty. Trên chấm 11m, Ilkay Guendogan dễ dàng đánh bại thủ thành của Nhật Bản ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Đức.

Có được bàn thắng dẫn trước, tuyển Đức dễ dàng kiểm soát thế trận, Nhật Bản chỉ có thể tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 45+4, Kai Havertz đưa bóng vào lưới Gonda nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Kết thúc hiệp 1, tuyển Đức tạm dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 1-0.

Nhật Bản thi đấu xuất sắc ở những phút cuối trận. Ảnh: Getty
Nhật Bản thi đấu xuất sắc ở những phút cuối trận. Ảnh: Getty

Bước vào hiệp 2, Nhật Bản bất ngờ chơi pressing ngay từ đầu để tìm bàn thắng quân bình tỷ số nhưng không thành công.

Ngược lại, tuyển Đức liên tiếp tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành của Gonda. Phút 60, từ tình huống phản công, Ilkay Guendogan tung cú cứa lòng đẹp mặt nhưng bóng lại đi trúng cột dọc đi ra ngoài.

Nhật Bản quyết định dâng cao và chơi tấn công tay đôi với tuyển Đức, chính vì thế hàng thủ của Nhật Bản để lộ ra nhiều khoảng trống nguy hiểm.

Phút 71, tuyển Đức liên tiếp tung ra 3 cú sút nguy hiểm của Thomas Muller rồi Gnabry nhưng thủ thành Gonda đã xuất sắc cản phá thành công. Phút 74, Nhật Bản có cơ hội gỡ hòa nhưng thủ thành Neuer đã xuất sắc từ chối bàn thắng sau cú sút của Takuma Asano trong vòng cấm.

Không chờ đợi quá lâu, Nhật Bản đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 75, Minamino có đường căng ngang vào vòng cấm, thủ thành Neuer đã cản phá thành công nhưng bóng lại đến đúng vị trí của R. Doan, cầu thủ vào thay người này dễ dàng đưa bóng vào lưới trống san bằng tỉ số 1-1.

Nhật Bản có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Đức. Ảnh: Getty
Nhật Bản có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Đức. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng, Nhật Bản càng thi đấu càng hay ở những phút cuối trận, phút 83, từ tình huống phát bóng dài từ phần sân nhà, Takuma Asano khống chế bóng, bứt tốc và dứt điểm vào góc hẹp của khung thành làm bó tay thủ thành tuyển Đức, nâng tỷ số lên 2-1 cho Nhật Bản.

Những phút cuối trận, tuyển Đức tổ chức tấn công nhưng hàng thủ của Nhật Bản đã thi đấu chắc chắn và bảo toàn được lợi thế.

Kết thúc trận đấu, Nhật Bản tạo nên cơn địa chấn tại World Cup 2022 khi đánh bại tuyển Đức với tỷ số 2-1. Có được 3 điểm trong trận đấu này, cửa đi tiếp của Nhật Bản là rất lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm