World Cup 2022, Đan Mạch - Tunisia (0-0)

Đan Mạch hòa thất vọng ở trận ra quân World Cup 2022

(PLO)- Được đánh giá cao hơn nhưng Đan Mạch lại thi đấu bế tắc, đành chấp nhận trận hòa Tunisia 0-0 ở bảng D World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu với Đan Mạch ở bảng D World Cup 2022, Tunisia bất ngờ chơi tấn công ngay sau khi có tiếng còi khai cuộc, đại diện của châu Phi chơi tổng lực và đặt Đan Mạch vào thế phòng thủ.

Những cú sút xa ngoài vòng cấm của Tunisia là phương án rất hợp lý để tiếp cận khung thành của Schmeichel. Hơn 10 phút bị đánh mất thế trận, Đan Mạch đã dần kiểm soát lại cuộc chơi và triển khai tấn công theo ý đồ của mình.

Đan Mạch bế tắc trong việc tìm đến khung thành của Tunisia. Ảnh: Getty
Đan Mạch bế tắc trong việc tìm đến khung thành của Tunisia. Ảnh: Getty

Phút 15, Đan Mạch có tình huống phản công nhanh bên cánh phải, Kristensen đã thực hiện pha căng ngang vào trong nhưng bị hậu vệ Tunisia cản phá thành công.

Giành lại thế chủ động và kiểm soát bóng nhưng Đan Mạch vẫn chưa có phương án tiếp cận khung thành của Tunisia. Phút 23, Issam Jebali có pha thoát xuống tốc độ, sút tung lưới thủ thành Schmeichel nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Phút 43, Issam Jebali có pha thoát xuống thông mình sau đường chuyền của đồng đội, tiền đạo của Tunisia thực hiện pha lốp bóng nhưng thủ thành Schmeichel đã cản phá thành công.

Hai đội vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, dù ít cầm bóng ở nửa sau hiệp 1 nhưng Tunisia là đội có nhiều cú sút trúng đích hơn. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Eriksen thi đấu tròn vai trong ngày đầu ra quân cho Đan Mạch. Ảnh: Getty
Eriksen thi đấu tròn vai trong ngày đầu ra quân cho Đan Mạch. Ảnh: Getty

Bước vào hiệp 2, Đan Mạch vẫn giữ thế chủ động khi chiếm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa thể đến.

Phút 55, từ tình huống phản công nhanh, bóng lộn xộn trong vòng cấm, Andreas Skov Olsen dứt điểm tung lưới Tunisia nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Tinh thần đang lên cao, Đan Mạch tiếp tục bắn phá khung thành của Tunisia. Phút 69, Eriksen tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm, bóng đi căng không thủ thành Dahmen đã bay người cản phá chính xác.

Tunisia chấp nhận lùi sâu về phòng ngự để chờ đợi cơ hội phản công nhanh, với lối chơi phòng ngự số đông đã giúp đại diện của châu Phi ngăn cản thành công các pha tấn công của Đan Mạch.

Giành được 1 điểm là thành công của Tunisia. Ảnh: Getty
Giành được 1 điểm là thành công của Tunisia. Ảnh: Getty

Đan Mạch vẫn miệt mài tấn công nhưng không thể tiếp cận được khung thành của Dahmen, thậm chí những phút cuối trận Tunisia có những tình huống phản công nhanh đầy nguy hiểm. Kết thúc trận đấu, Đan Mạch chấp nhận trận hòa 0-0 với Tunisia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm