HLV Southgate tức giận cảnh báo tuyển Anh

(PLO)- Thắng đậm Iran 6-2 nhưng nhà cầm quân đội tuyển Anh, Gareth Southgate đã không giấu được sự thất vọng vì ông muốn đòi hỏi nhiều hơn từ các học trò.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tam sư vượt lên dẫn trước 4-0 trong trận mở màn World Cup 2022 nhưng sau đó Mehdi Taremi đã giúp Iran gỡ lại hai bàn ở phần sau của cuộc chơi. HLV Gareth Southgate nói thẳng các học trò quá mất tập trung và cần phải cải thiện sao cho tốt hơn.

Ông thầy người Anh đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc cho đội bóng vừa thắng tưng bừng của mình để giúp họ trở lại mặt đất. Southgate đã rất tức giận khi các tuyển thủ Anh lơ đãng trong một số thời điểm tại sân vận động Khalifa khi họ luống cuống để thủng lưới hai lần trong hiệp hai.

HLV Southgate nhắc nhở đội bóng của ông hãy quên đi chức vô địch World Cup nếu điều đó trở thành một xu hướng phòng ngự thiếu chắc chắn ở Qatar.

HLV Southgate nhắc nhở các tuyển thủ Anh cần phải tập trung hơn và không để thủng lưới một cách dễ dàng. Ảnh: GETTY.

HLV Southgate nhắc nhở các tuyển thủ Anh cần phải tập trung hơn và không để thủng lưới một cách dễ dàng. Ảnh: GETTY.

“Chúng tôi thực sự hài lòng vì các cầu thủ để thủng lưới hai bàn quá dễ dàng. Tôi chỉ hài lòng với lối chơi tấn công của đội” – HLV Southgate chia sẻ - “Chúng tôi biết Iran thường rất khó ghi bàn nhưng các cầu thủ lại để đối phương di chuyển, chuyền bóng, dứt điểm một cách dễ dàng.

Tôi không thích cái cách mà các tuyển thủ Anh để thủng lưới hai bàn. Đó không phải là cách thể hiện phong độ của họ tại một giải đấu lớn như World Cup. Chúng tôi sẽ phải trở nên tốt hơn so với ngày hôm nay ở một số khía cạnh nhất định trong trận đấu với Mỹ. Bởi vì đội bạn chắc chắn sẽ tấn công chúng tôi hết tốc lực, buộc chúng tôi sẽ phải thiết lập lại cách chơi thận trọng hơn”.

Đội tuyển Anh đã phải chơi tổng cộng 24 phút bù giờ - 14 phút trong hiệp một và 10 phút trong hiệp hai - một cảm giác bất thường đối với một số cầu thủ và HLV Southgate cho biết việc giảm nhịp độ trong một số tình hướng là điều dễ hiểu.

Nhà cầm quân người Anh nói: “Tôi không muốn những trận đấu mà chúng tôi phải chơi nhiều hơn thời gian chính thức như trận này. Thật khó khăn vì có quá nhiều thời gian bù giờ ở cả hai hiệp.

Grealish đóng góp một bàn thắng sau khi vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: GETTY.

Grealish đóng góp một bàn thắng sau khi vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: GETTY.

Tôi hiểu rằng sự tập trung của cầu thủ bị trôi đi một chút, và điều đó không làm chúng tôi kiểm soát mọi thứ hoàn toàn trong trận đấu. Vì vậy, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để vượt qua vòng bảng, nhưng dù sao, đây vẫn là một khởi đầu thực sự tốt cho tuyển Anh”.

Nhìn chung, HLV Southgate hài lòng với trận ra quân của các học trò cùng nhiều bàn thắng lẫn cơ hội mà đội của ông đã làm được: “Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ cả tuần qua về việc phải thiết lập cuộc chơi đúng như ý muốn của mình và chúng tôi đã đạt mục tiêu đúng đắn trong màn trình diễn này.

Điều đó hình thành từ cách chúng tôi giữ bóng phản công và cách chúng tôi sử dụng bóng. Các cầu thủ đã phối hợp tốt trong lối chơi của mình. Kết quả trận ra quân là một khởi đầu tuyệt vời đối với tuyển Anh. Đây là một nền tảng tốt để xây dựng một tập thể tiến bộ hơn, nhưng có những điều các cầu thủ phải làm tốt hơn ở các giai đoạn sau”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm