‘Phiên bản anh em Boateng’ xuất hiện ở World Cup 2022

(PLO)- Hai anh em ruột ở hai chiến tuyến, hai màu áo đội tuyển khác nhau tại World Cup 2022
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

World Cup 2010 và 2014, fan hâm mộ toàn thế giới thấy hai anh em ruột khoác áo hai đội tuyển khác nhau. World Cup 2022 cũng có “phiên bản” này.

Đó là anh em nhà Williams. Cậu anh trai Nico Williams, 20 tuổi khoác áo tuyển Tây Ban Nha, còn Inaki Williams là tay tiền đạo của tuyển Ghana.

Nico Williams khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Nico Williams khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Đất nước Ghana cũng từng “sản xuất” ra bộ đôi anh em khét tiếng cùng từng góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2010 và 2014, đó là Kevin Boateng khoác áo tuyển Đức, còn cậu em Prince Boateng khoác áo tuyển Ghana.

Theo tính toán các nhánh đấu tại World Cup 2022 này thì Nico và Williams khó gặp nhau. Tây Ban Nha ở bảng E, còn Ghana ở bảng H, may mắn lắm họ có thể gặp nhau ở tứ kết, hoặc bán kết.

Hai anh em nhà Williams gồm Nico và Inaki hiện nay là đồng đội của nhau trong màu áo CLB Atletico Bilbao đá La Liga. Hồi tháng 9 cả hai anh em từng cùng ghi bàn cho Atletico Bilbao.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của AFP trên sân University, tại Qatar, cậu anh trai Noci nói: “Tôi thích được đối đầu với Ghana, đó là một đối thủ thú vị, nơi đó có người anh em của tôi. Nếu có đối đầu nhau thì cách cư xử của chúng tôi ư? Bình thường thôi mà, trên sân là đối thủ chơi tới cùng, ngoài đời là anh em. Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp mà”.

Còn Inaki Williams khoác áo tuyển Ghana. Theo tính toán thì họ có thể gặp nhau từ....tứ kết. Ảnh: AFP

Còn Inaki Williams khoác áo tuyển Ghana. Theo tính toán thì họ có thể gặp nhau từ....tứ kết. Ảnh: AFP

Ghana và Tây Ban Nha cách nhau 4.000km. Mỗi chuyến bay đi giữa hai quốc gia này, các máy bay đều ngang qua sa mạc Sahara. Cả hai anh em thừa nhận rằng, từ châu Phi họ sang châu Âu để kiếm cuộc sống tốt hơn.

Mẹ của hai cầu thủ này là bà Maria Williams, bà thừa nhận khi mang thai Inaki, bà cùng chồng là Felix Williams sống rất chật vật tại Bilbao.

Inaki thì từng khoác áo Ghana trước đây trong một trận giao hữu hồi tháng 7 qua, còn Nico thì lần đầu được HLV Enrique gọi vào tuyển Tây Ban Nha hồi tháng 9.

Cả hai anh em thường xuyên trao đổi chuyên môn, chuyện bóng đá và kinh nghiệm thi đấu lẫn nhau.

Ghana cũng từng "sản sinh" bộ đôi tuyển Đức và Ghana Prince và Kevin Boateng. Ảnh: Getty

Ghana cũng từng "sản sinh" bộ đôi tuyển Đức và Ghana Prince và Kevin Boateng. Ảnh: Getty

Nico nói rằng, trong đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay, anh được sự dìu dắt của ông anh Sergio Busquets rất nhiều. Cùng với đó Cesar Azpilicueta và Dani Carvajal cũng rất chia sẻ và giúp đỡ Nico.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm