Hạ tuyển Ý tại San Siro, Tây Ban Nha giành vé vào chung kết Nations League

ĐKVĐ Euro tuyển Ý và Tây Ban Nha đối đầu nhau tại bán kết Nations League trên sân San Siro, trận đấu này tuyển Ý chấm dứt chuỗi 37 trận bất bại khi để thua Tây Ban Nha với tỷ số 1-2. Giành chiến thắng trước đội bóng “thiên thanh”, thầy trò HLV Enrique giành vé vào chơi trận chung kết, cũng như trả món nợ để thua tuyển Ý tại bán kết Euro 2020 hồi tháng 7. 

Dù đối đầu với tuyển Ý dày dặn kinh nghiệm, nhưng Tây Ban Nha là đội chơi lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng 66%. Phút 17, Tây Ban Nha sớm có bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Ferran Torres. Từ tình huống tạt bóng bên cánh trái của Oyarzabal vào vòng cấm, tiền đạo Ferran Torres dứt điểm một chạm để đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 1-0. 

Ferran Torres đệm bóng mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 17. Ảnh: AP. 

Hai phút sau bàn thắng mở điểm, hậu vệ trái Marcos Alonso có cú sút chân trái trong vòng cấm khiến thủ môn Donnarumma không thể bắt gọn bóng, khiến bóng đập cột dọc khung thành bật ra. Ngay lập tức tiền vệ Koke bên phía Tây Ban Nha lao vào, nhưng trung vệ Bonucci đã xuất sắc cứu thua trước vạch vôi. 

Đến phút 35, tuyển Ý có cơ hội san bằng cách biệt khi Emerson có pha căng ngang cho Insigne dứt điểm trong vòng cấm, tiếc là cú sút của tiền đạo tuyển Ý lại đưa bóng đi chệch khung thành. Khó khăn càng chồng chất với đội chủ nhà, khi ở phút 41 đội trưởng Bonucci nhận thẻ vàng thứ hai rời sân khi có pha thúc cùi chỏ với đội trưởng Sergio Busquets của Tây Ban Nha. 

Tình huống phạm lỗi với Busquets khiến Bonucci nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Ảnh: AP. 

Với lợi thế hơn người, Tây Ban Nha nhanh chóng tận dụng để có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ cuối hiệp một. Oyarzabal tiếp tục là người kiến tạo với pha tạt bóng cho Ferran Torres đánh đầu cận thành, giúp Tây Ban Nha khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0. 

Ferran Torres đánh đầu lập cú đúp, giúp Tây Ban Nha khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0. Ảnh: Getty Images. 

Dù đang bị dẫn hai bàn, nhưng với việc thi đấu thiếu người HLV Mancini quyết định gia cố hàng thủ bằng việc rút trung phong Bernardeschi ra sân để thay bằng “lão tướng” Chiellini ở đầu hiêp hai. Phút 61, Chiesa có pha bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc khung thành của Tây Ban Nha, tuy nhiên ở tình huống trước đó chân sút thuộc biên chế Juventus đã mắc lỗi việt vị. 

Đến phút 63, Tây Ban Nha có pha bóng đáp trả khi Pino đi bóng sát biên rồi tạt vào cho Oyarzabal đánh đầu, nhưng pha kết thúc của số 21 bên phía “bò tót” lại đi chệch khung thành. 

Tuyển Ý có bàn gỡ muộn ở phút 83 do công của Pellegrini. Ảnh: Getty Images. 

Bàn thắng rút ngắn tỷ số đến với tuyển Ý ở phút 83, nó xuất phát từ tình huống phản công nhanh sau khi tuyển Tây Ban Nha thực hiện phạt góc. Tiền đạo Chiesa một mình bứt tốc từ phần sân nhà để đối mặt với thủ môn Unai Simon, sau đó anh có đường chuyền ngang cho Pellegrini đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số còn 1-2. 

Khoảng thời gian còn lại, Tây Ban Nha thi đấu chắc chắn để bảo vệ chiến thắng với tỷ số 2-1 trên đất Ý, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết Nations League vào ngày 11-10, tuyển Ý sẽ tranh hạng ba vào ngày 10-10. Trận bán kết còn lại giữa Bỉ-Pháp sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 8-10. 

Đội hình thi đấu:

Ý (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Jorginho (Pellegrini 64), Barella (Calabria 72), Verratti (Locatelli 58); Bernadeschi (Chiellini h/t), Chiesa, Insigne (Kean 58)

Dự bị: Sirigi, Raspadori, Berardi, Dimarco, Acerbi, Cristiante, Meret

Bàn thắng: Pellegrini (83) 

Thẻ phạt: Bonucci (thẻ đỏ), Locatelli

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alonso; Koke (Merino 75), Gavi (Sergio Roberto 83), Busquets; Oyarzabal, Torres (Pino 49), Sarabia (Gil 75)

Dự bị: De Gea, Martinez, Garcia, Sanchez, Reguilon, Porro, Rodri, Fornals

Bàn thắng: Torres (17), (45+2)

Thẻ phạt: Azpilicueta, Sarabia, Oyarzabal, Pino

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm