Real Madrid cần một cuộc cách mạng, thời hậu Ronaldo

Chuỗi thành tích bết bát gần đây khiến người hâm mộ đội chủ sân Santiago Bernanbeu không khỏi lo lắng. Nguyên nhân được cho là bởi đội hình hiện tại chưa thật sự đáp ứng được kỳ vọng.

Trận El Clasico sẽ định đoạt tương lai HLV Koeman
Trận El Clasico sẽ định đoạt tương lai HLV Koeman
(PLO)- Lòng kiên nhẫn của Barcelona với HLV Ronald Koeman nhiều lần bị hao mòn sau những màn trình diễn tệ hại và chỉ còn trận siêu kinh điển với Real Madrid như một cơ hội cuối cùng để nhà cầm quân Hà Lan chờ đón tương lai của mình.

Real đã không thắng trong 3 trận đấu gần nhất. Đầu tiên, bầy Kền Kền trắng hòa đáng tiếc 0-0 trước Villarreal ngay trên sân nhà. Ba ngày sau đó, họ nhận cú sốc cực lớn khi thất thủ 1-2 trước đối thủ vô danh Sheriff trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2020. Và mới đây nhất, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti tiếp tục bại trận dưới tay Espanol với cùng tỉ số.

Real hiện tại đã không còn là một thế lực thống trị như thời điểm 5 năm trước. Kể từ khi Ronaldo ra đi, Los Blancos cứ mãi loay hoay với bài toán tìm người thay thế nhưng đến nay vẫn chưa có đáp án. Đến mùa hè năm nay, người hâm mộ đội bóng này lại đón nhận thêm một tin buồn khi đội trưởng Sergio Ramos cũng dứt áo ra đi sau hành trình dài 16 năm gắn bó.

Modric, Casemiro và Toni Kroos dày công gánh vác Real nhưng đã không còn lợi hại như xưa. Ảnh: CGI. 

Có thể nói, bộ khung thành công của Real giờ chỉ còn lại tuyến giữa với Luka Modric - Toni Kroos - Casemiro là nguyên vẹn. Nhưng đáng tiếc, ở mùa giải năm nay, cả 3 đều không còn là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Kroos mới vừa trở lại sau chấn thương và chưa thật sự sẵn sàng. Modric ở tuổi 36 đã xuất hiện những gánh nặng của thời gian đè nén lên đôi chân. Khả năng tranh chấp bóng của quả bóng vàng 2018 đã giảm sút đáng kể, trong khi tổ chức tấn công cũng không còn sắc sảo như ngày nào. Còn với Casemiro, từ một máy quét hạng nặng, tiền vệ người Brazil dần tụt lùi thành một cầu thủ tầm trung và cách chơi của cầu thủ này khiến các khán giả có cảm giác anh không còn giữ được khát khao cống hiến.

Thời gian gần đây, truyền thông Tây Ban Nha thường xuyên chỉ trích về sự yếu kém trong cách phòng ngự của Real Madrid mà quên mất rằng điểm mấu chốt của vấn đề đến từ lỗ thủng trong khâu đánh chặn từ xa.

HLV Ancelotti rất cần một cuộc tái thiết Real Madrid để tìm lại ánh hào quang. Ảnh: CGI.

Đã đến lúc Real Madrid tiến hành một cuộc cách mạng trong đội hình với mục tiêu từng bước xây dựng lực lượng, chờ ngày hưởng lại vinh quang. Với hàng phòng ngự, Los Blancos đã đem về bom tấn David Alaba để khỏa lấp chỗ trống to lớn của Sergio Ramos, bên cạnh tầm ngắm Antonio Rudiger của Chelsea để cùng cầu thủ người Áo tạo nên cặp trung vệ đáng tin cậy.

Trên hàng công, Karim Benzema đang từng bước khẳng định được tầm ảnh hưởng mà bấy lâu nay anh chưa có cơ hội sắm vai đầu tàu. Ngoài ra, Hazard cũng đã cho thấy những dấu hiệu khởi sắc trong lối chơi sau thời gian dài làm bạn với giường bệnh.

Điều quan trọng bây giờ của Real là cần tiến hành gấp công cuộc trẻ hóa hàng tiền vệ bởi nếu theo tình hình hiện tại, thời gian cống hiến của bộ 3 Modric - Kroos - Casemiro không còn lâu. HLV Ancelotti cũng hiểu điều đó và đôi lúc ông vẫn trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Valverde hay Camavinga thử lửa. Hiện tại, vị chiến lược gia người Ý vẫn đang miệt mài tìm kiếm những sự thay thế chất lượng từ khắp mọi nơi.

Sterling ngao ngán ở Man City, ký hợp đồng với Barca
Sterling ngao ngán ở Man City, ký hợp đồng với Barca
(PLO)- Theo tờ Sport, Barcelona đã đạt được thỏa thuận với cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling của Manchester City và bản thân tuyển thủ Anh không còn muốn ở sân Etihad vì ngồni mòn mỏi trên ghế dự bị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm