Man City vô địch Premier League, nếu có Harry Kane

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nhà vô địch Premier League đã chơi trên chân Liverpool trong hiệp một của cuộc đụng độ tại thánh địa Anfield vào cuối tuần, nhưng chỉ có thể ghi hai bàn trong hiệp hai để cứu vãn một trận hòa.

Man City áp đảo và tạo ra nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm với Phil Foden bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội, trong đó có một pha đối mặt với thủ môn Alisson. Chủ công De Bruyne cũng phung phí cơ hội đánh đầu cận thành thoáng ở phút 34.

Sang hiệp hai, Liverpool lấy lại thế trận và cùng Man City tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Sadio Mane rồi Mohamed Salah hai lần đưa đội Liverpool vượt lên, nhưng Phil Foden rồi Kevin De Bruyne lần lượt gỡ hòa cho đương kim vô địch Premier League.

Foden có bàn thắng vào lưới Liverpool nhưng còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, Kane vẫn bị mắc kẹt ở Tottenham sau khi Chủ tịch Daniel Levy đưa ra mức giá ngất ngưỡng khiến đội chủ sân Etihad không khỏi bàng hoàng vào mùa hè. Đội trưởng đội tuyển Anh vẫn chưa thể “khai hỏa” ở Premier League mùa này và trông có vẻ chán nản trong màu áo Spurs.

Sergio Aguero rời The Citizens đến Barcelona vào mùa hè này sau khi trở thành cầu thủ ghi bàn xuất chúng nhất của họ trong một thập kỷ, và Neville tin rằng việc Man City không thể thay thế một cầu thủ đang sung mãn có thể khiến họ mất danh hiệu.

Cựu hậu vệ phải của Manchester United cho biết: “Đội bóng này thật đặc biệt. Có một điều cản đường họ. Tất cả mọi người đều biết, mọi người ở Manchester đều biết điều đó: Man City chưa có mũi nhọn sắc bén kiểu Aguero. Đúng là Man City có hai bàn, nhưng lẽ ra họ phải làm tốt hơn trong hiệp một tại Anfield.

Hary Neville nuối tiếc cho HLV Pep Guardiola vì không thể có Kane trong đội hình. Ảnh: CGI. 

Thiếu tay săn bàn giỏi, Man City có thể khiến họ phải trả giá vào giai đoạn sau của mùa giải. Thầy trò Pep Guardiola sẽ tụt lại trong cuộc đua vô địch vì không có trung phong cắm, người có thể ghi từ 25 đến 30 bàn mỗi mùa. Vị trí nào của Man City cũng có thể ghi bàn, nhưng họ thiếu điểm kết thúc trong vòng cấm".

Cựu hậu vệ Man United cũng chỉ trích Man City thiếu phương án dự phòng, sau khi từ bỏ thương vụ chiêu mộ Kane. Ông nói: “Man City đã không quyết liệt có Harry Kane dù họ đã làm điều đó trước đây với Alexis Sanchez. Họ không thể vượt qua nó. Nhưng tôi nghĩ Man City đang có một kế hoạch B, dù chỉ là một biện pháp tạm thời.

Ai cũng thấy Man City thiếu sự sắc bén. HLV Guardiola giúp các cầu thủ phát huy hết khả năng, nhưng việc Man City không mua tiền đạo trong những năm qua là điều bất ngờ. Tôi biết Guardiola yêu thích sơ đồ gồm nhiều tiền vệ. Nhưng tôi nghi ngờ về chiến thuật đó chỉ vì ông thiếu tiền đạo.

Đội trưởng Harry Kane chưa có bàn nào ở Premier League. Ảnh: CGI.

Nếu Man City có Kane, tôi nghĩ bây giờ giải đấu này đã kết thúc. Quên phong độ hiện tại của Kane hay những gì anh ấy đang làm ở Spurs. Có một thực tế khi Kane nằm trong nhóm cầu thủ của Man City sẽ khác, và trận gặp Liverpool sẽ giải quyết ngay trong hiệp một. Harry Kane là vàng”.

Edin Dzeko và sau đó Sergio Aguero rời đi. Gabriel Jesus không được Guardiola tin tưởng tuyệt đối, và Man City không dốc hết sức để mua Kane. Họ từng có phương án dự phòng, sau khi từ chối mua Alexis Sanchez. Với Man City, ai cũng kỳ vọng họ luôn có phương án dự phòng, dù chỉ là theo hợp đồng 12 tháng".

Trận hòa Liverpool khiến nhà vô địch Man City không thể soán ngôi đầu của Chelsea. Thậm chí, thầy trò Guardiola còn tụt xuống thứ ba với 14 điểm, kém Liverpool 1 điểm và Chelsea 2 điểm. Ở vòng 8, Liverpool làm khách trên sân Watford vào ngày 16-10, còn Man City tiếp Burnley.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm