Hội đồng tư vấn: 'Kiểm định chợ Đầm tròn chưa chính xác'

Hội đồng tư vấn: 'Kiểm định chợ Đầm tròn chưa chính xác'

(PLO)- Hội đồng tư vấn, phản biện cho rằng kiểm định về chợ Đầm tròn ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chưa đảm bảo tính pháp lý, chưa chính xác. 

Ngày 5-12, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan báo cáo, giải trình các vấn đề mà Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật (LHKHKT) tỉnh này báo cáo tư vấn, phản biện đối với kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng công trình chợ Đầm tròn ở TP Nha Trang.

Đơn vị kiểm định: Chợ Đầm tròn không thể sử dụng nữa

Trước đó, cuối năm 2021, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo đơn vị liên quan, chủ đầu tư dự án chợ Đầm mới là Công ty CP Sông Đà Nha Trang thuê đơn vị độc lập tổ chức khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình chợ Đầm tròn cũ tại TP Nha Trang.

Sau đó, Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng là đơn vị được chọn thực hiện công việc trên.

chợ đầm.jpg
Chợ Đầm tròn và dự án chợ Đầm mới. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến ngày 27-9-2022, Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng có báo cáo kết quả gửi chủ đầu tư, cơ quan liên quan.

Theo báo cáo trên, công trình chợ Đầm tròn Nha Trang được xây dựng, đưa vào sử dụng từ năm 1972- thời kỳ còn hạn chế về công nghệ xây dựng. Hiện nay công trình bị hư hỏng, cốt thép bị han gỉ đang trong quá trình ăn mòn mạnh, xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn đối với con người, tài sản.

Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng cho rằng chất lượng hiện trạng kiến trúc, chất lượng sử dụng công trình thấp, hạ tầng kỹ thuật đã bị xuống cấp. Về kết cấu công trình tường xây gạch đã suy giảm khả năng chịu lực.

Nhiều cấu kiện bê tông cốt thép cột, dầm, sàn mái trong khu vực gian hàng, vệ sinh, bị hư hỏng, khả năng chịu lực bị giảm yếu, tiềm ẩn khả năng bị ăn mòn nhanh, phá hoại cục bộ.

Báo cáo nêu: kết quả khảo sát đánh giá hầu hết các khối xây tường ở xung quanh mặt ngoài công trình, một số trong các khu vệ sinh, kết cầu đã suy giảm khả năng chịu lực. Về tổng thể khả năng chịu lực của kết cấu đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Về lâu dài không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng, có cấu kiện ở trạng thái nguy hiểm đặc biệt, gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực tổng thể, công trình đã xuống cấp; không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường theo tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012 là cấp C.

3_zing.jpg
Bên trong chợ Đầm tròn. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tháng 6-2023, UBND tỉnh Khánh Hòa họp với các cơ quan liên quan, UBND TP Nha Trang thống nhất kế hoạch tháo dỡ chợ Đầm tròn.

Tuy nhiên, đầu tháng 7-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trước khi quyết định việc phá dỡ.

Sau đó, UBND tỉnh giao LHKHKT tỉnh tổ chức hội đồng tư vấn, phản biện báo cáo kết quả của Trung tâm quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng.

Hội đồng tư vấn: Kiểm định chưa chính xác

Hội đồng tư vấn, phản biện đã tổ chức nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kiểm định trên, khảo sát thực địa công trình; đồng thời tổ chức bốn hội nghị, hội thảo với gần 80 lượt các chuyên gia chuyên ngành liên quan tham gia.

Theo hội đồng tư vấn, qua nghiên cứu, khảo sát thực tế và ý kiến của chuyên gia cho thấy báo cáo của Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng báo cáo kiểm định chưa đảm bảo tính pháp lý.

Công tác tổ chức thực hiện nội dung kỹ thuật kiểm định chưa đúng quy trình; chưa tuân thủ đầy đủ các bước thực hiện theo quy trình khảo sát, đánh giá chi tiết của Bộ Xây dựng. Nhiều thông tin chưa chính xác, thiếu tính đồng bộ, thống nhất, thiếu cơ sở trong nhận định.

Trong báo cáo của Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng nêu công trình chợ Đầm tròn chỉ có một cầu thang bộ nhưng thực tế chợ này vẫn đầy đủ ba cầu thang bộ.

Hội đồng tư vấn cũng cho rằng báo cáo kiểm định về kết quả kiểm tra ăn mòn cốt thép chưa phản ánh cụ thể, thiếu số liệu chứng minh đi kèm nhưng vẫn đánh giá cốt thép bị ăn mòn xác suất trên 90% là chưa có cơ sở.

Các thuyết minh, kết quả thí nghiệm, kiểm tra kết cấu, vật liệu công trình chợ Đầm tròn trong báo cáo kiểm định có nhiều điểm chưa rõ, không có kết luận, không có nhận xét.

Kết quả kiểm định cụ thể, báo cáo kiểm định của Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng đánh giá chợ Đầm tròn về tổng thể khả năng chịu lực của kết cấu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, về lâu dài không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng, có cấu kiện ở trạng thái nguy hiểm đặc biệt.

8_zing.jpg
Một số hạng mục ở chợ Đầm tròn có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, theo hội đồng tư vấn, đánh giá trên không có số liệu đi kèm, không có kết quả cụ thể nào về phần móng để chứng minh là cấu kiện nguy hiểm. Ngoài ra, số lượng móng kiểm tra quá ít (4/60 móng), không tính toán khả năng chịu lực về cường độ, biến dạng.

Từ đó, hội đồng tư vấn, phản biện của LHKHKT tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc đánh giá kết cấu móng của báo cáo kiểm định là chưa đủ độ tin cậy, do công tác kiểm định chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật cần thiết.

Về kết cấu chịu lực chính của công trình chợ Đầm tròn, báo cáo kiểm định của Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng cũng nêu tường chịu lực có biểu hiện nứt vì lý do chịu lực. Tuy nhiên, hội đồng tư vấn chỉ ra rằng kết cấu chịu lực chính của công trình chợ Đầm tròn là hệ khung bê tông cốt thép và hệ sàn, mái.

Từ những căn cứ trên, hội đồng tư vấn cho rằng báo cáo khảo sát, kiểm định, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình chợ Đầm tròn có nhiều thông tin nhận định chưa đủ cơ sở hoặc nêu chưa chính xác. Do đó, chưa đủ cơ sở để đánh giá chất lượng công trình chợ Đầm tròn thuộc công trình nhóm C, theo tiêu chuẩn Việt Nam như báo cáo kiểm định kết luận.

Kiến nghị công nhận chợ Đầm tròn là công trình lịch sử - văn hóa

Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh này hai kịch bản xử lý chợ Đầm. Viêc này nhằm nhanh chóng khắc phục các yếu kém, tồn tại trong việc lập đồ án quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình, tổ chức sắp xếp các hộ kinh doanh, hạn chế thiệt hại của các bên có liên quan đến công trình chợ Đầm Nha Trang.

dji-0526-686-141.jpg
Kiến nghị công nhận chợ Đầm tròn là công trình lịch sử - văn hóa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Kịch bản 1: UBND tỉnh chọn đơn vị tư vấn có uy tín xây dựng quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chợ Đầm Nha Trang mới thay quy hoạch cũ theo hướng giữ gìn lâu dài và tôn tạo sửa chữa chợ Đầm tròn.

Kiến nghị Nhà nước công nhận chợ Đầm tròn là công trình lịch sử - văn hóa có kiến trúc độc đáo; phá dỡ một phần hoặc phần lớn chợ Đầm mới xây và thiết kế xây dựng chợ mới hài hòa với chợ Đầm tròn.

Hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng cho các hộ kinh doanh trong chợ Đầm tròn để họ di dời hàng hóa đến nơi khác và ưu tiên giải quyết địa điểm bán mới theo giá mới khi chợ hoàn thành việc tôn tạo sửa chữa.

Thẩm định chất lượng công trình hai khu chung cư A và B để quyết định thời gian tháo dỡ. Xây mới hai chung cư 5-6 tầng trên nền chung cư A và B.

Thanh quyết toán dứt điểm với Công ty CP sông Đà về khối lượng thiết kế xây dựng đã thực hiện 10 năm qua và tổ chức đấu thầu chọn doanh nghiệp thi công tiếp các công trình theo quy hoạch mới.

Kịch bản 2 bao gồm các kiến nghị trên, thêm phần tiếp tục giao cho Công ty CP sông Đà thi công các công trình theo quy hoạch mới.

Đọc thêm