Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết GiápThìn 2024: Xuân sum vầy

(PLO)- Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra từ 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết (tức từ ngày 3-2 đến 13-2-2024), tại khu Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng với chủ đề “Xuân sum vầy”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ đề “Xuân sum vầy” của Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Thìn 2024 thực hiện với mong muốn hướng đến cội nguồn văn hóa Việt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đó còn là lời chúc sum vầy, đoàn viên gửi đến khách du xuân khi tết đến xuân về.

Phác thảo sân khấu khai mạc Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng ngày 24 Tết.jpg
Phác thảo sân khấu khai mạc Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng ngày 24 Tết.

Với người Việt, Tết là dịp để đoàn viên, sum họp. Bên mâm ngũ quả, bánh chưng xanh, câu đối đỏ… mọi người cùng nhau ôn lại những câu chuyện đã qua, cùng nhau chia sẻ niềm vui, ước vọng cho một năm mới an khang thịnh vượng. Chính vì vậy, câu chuyện về sum vầy sẽ được Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Thìn 2024 kể lại cho khách du xuân thông qua các tiểu cảnh trên Đường hoa Phú Mỹ Hưng.

Tiểu cảnh “Con rồng cháu tiên” với hình ảnh “Rồng thần – Chim tiên” cùng nhau ôm bọc trăm trứng nhắc nhớ cho chúng ta về cội nguồn dân tộc, về nghĩa đồng bào. Truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ còn được tái hiện qua hai tiểu cảnh “Cha Rồng đưa con xuống biển” và “Mẹ Tiên đưa con lên non”, gợi nhớ về thời khai hoang mở cõi của người Việt xa xưa.

Phác thảo tiểu cảnh “Cha rồng – Mẹ tiên”.jpg
Phác thảo tiểu cảnh “Cha rồng – Mẹ tiên”.

Những biểu tượng thiêng liêng, ngàn đời của văn hóa Việt cũng được tôn vinh tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Thìn 2024 qua các tiểu cảnh Cổng chim lạc và Trống đồng Đông Sơn. Bộ số của năm 2024 được thiết kế với phong cách cổ điển, trang trí hoa văn mô phỏng vảy rồng, vừa là dấu ấn linh vật của năm, vừa làm nên sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại.

Phác thảo tiểu cảnh “Thuyền hoa”.jpg
Phác thảo tiểu cảnh “Thuyền hoa”.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng 2024 còn có sân khấu ngập tràn sắc xuân, các tiểu cảnh ngày xuân và làng quê thân thuộc như: phố ông đồ, thuyền hoa, giàn bầu bí, cánh đồng lúa, cánh đồng hoa cải… Cùng với đó là khu vực trưng bày một số hình ảnh của Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng qua một giáp (từ năm 2012 – 2023).

Bên cạnh đó, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Thìn còn có Chợ hoa Tết, mở cửa từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết (2-2 đến 9-2), với 145 gian hàng hoa, kiểng đến từ các nhà vườn ở TP.HCM, Bến Tre, Đồng Tháp… nhằm phục vụ cư dân khu đô thị Phú Mỹ Hưng và người dân thành phố.

Đặc biệt, với mong muốn lan tỏa những khoảnh khắc, những hình ảnh đẹp của khách tham quan Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng qua các năm, năm nay, BTC phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng”. Cuộc thi diễn ra trên nền tảng Facebook từ ngày 3-2 đến 16-2-2024. Theo đó, người tham gia cuộc thi sẽ đăng bài dự thi (là hình ảnh tham gia Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng qua các năm, không giới hạn số lượng, khuyến khích những hình ảnh thể hiện quá trình tham gia qua nhiều năm, những hình ảnh ghi lại dấu ấn của năm) trên trang cá nhân ở chế độ công khai cùng hashtag: #khoanhkhachoihoaxuanPMH, sau đó gửi link bài dự thi bằng cách bình luận vào bài viết về cuộc thi tại fanpage “Phú Mỹ Hưng Ngày Nay”. BTC sẽ chọn ra những ảnh (hoặc bộ ảnh) đẹp, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi để trao giải thưởng. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi “Khoảnh khắc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng” lên đến 25 triệu đồng.

Lễ khai mạc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Thìn dự kiến diễn ra vào 18 giờ, ngày 24 tháng Chạp (3-2-2024).

BTC Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Thìn 2024 trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ:

· Tài trợ bạc: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi)

· Đơn vị đồng hành: Công ty Unilever Việt Nam (nhãn hàng Omo và Comfort)

· Các đơn vị hỗ trợ: Công ty Unilever Việt Nam (nhãn hàng Wall's), App Livin PMH, Trung tâm thương mại Crescent Mall.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm