KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN (13-9-1945 - 13-9-2022)

Hội thao Tòa án nhân dân lần thứ IV-2022 thành công rực rỡ

(PLO)- Sau hai ngày thi đấu, tranh tài quyết liệt, sôi nổi và hấp dẫn với tinh thần thể thao cao thượng, Hội thao Tòa án nhân dân lần thứ IV-2022 đã kết thúc thành công rực rỡ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, Lễ bế mạc vòng chung kết hội thao Tòa án nhân dân lần thứ IV năm 2022 đã diễn ra tại Quảng Ninh với với 17 giải nhất; 17 giải nhì; 30 giải ba được trao cho các đội, cặp đôi và cá nhân tham gia thi đấu.

Phát biểu tại lễ Bế mạc, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, trong thi đấu thể thao có người thắng, người chưa giành được phần thắng nhưng tựu chung lại đều là những người chiến thắng, chiến thắng của tinh thần thể thao trung thực, vô tư, trong sáng, cao thượng; chiến thắng chính mình, chiến thắng trong tình đoàn kết và hữu nghị.

Hội thao năm 2022 có sự tham gia của 68 đoàn, gần 1.000 vận động viên, trọng tài, huấn luyện viên, đội ngũ hậu cần tranh tài ở các bộ môn thi đấu: bóng bàn, bóng đá, cầu lông, quần vợt (Tennis) và kéo co.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có đóng góp cho sự thành công của Hội thao. Ảnh: TAND Tối cao
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có đóng góp cho sự thành công của Hội thao. Ảnh: TAND Tối cao

Các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp, đường cầu hay, những cuộc đua tài quyết liệt, đầy kịch tính…

Hội thao Tòa án nhân dân lần thứ IV-2022 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, là một trong những hoạt động quan trọng thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước và kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống TAND (13-9-1945 - 13-9-2022).

Việc định kỳ tổ chức hội thao với quy mô toàn hệ thống Tòa án đã khích lệ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời là dịp để cán bộ, công chức tòa án gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt khối đoàn kết, thống nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 17 giải nhất; 17 giải nhì; 30 giải ba cho đội, cặp đôi và cá nhân tham gia thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm