Hôm nay xử vụ “nhân bản” xét nghiệm

Hai bị cáo nguyên là giám đốc và phó giám đốc bệnh viện là Nguyễn Trí Liêm và Nguyễn Thị Nhiên bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bảy bị cáo nguyên là cán bộ, kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ngày 5-6-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được đơn của một số nhân viên công tác tại BV Đa khoa Hoài Đức tố cáo giám đốc đã để cho bộ phận xét nghiệm ngoại trú lấy mẫu máu của bệnh nhân nhưng không làm xét nghiệm, đồng thời “nhân bản” kết quả từ một mẫu trả cho nhiều người bệnh. Kết quả điều tra cho thấy có trên 1.500 kết quả xét nghiệm huyết học trùng nhau, trong đó gần 800 kết quả được lập khống để thanh toán bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 16,5 triệu đồng. Số tiền nói trên được dùng hỗ trợ hằng quý cho cán bộ, nhân viên.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm