Iran mở lại đại sứ quán ở Saudi Arabia sau 7 năm

(PLO)- Iran vừa mở lại đại sứ quán tại Saudi Arabia khi hai nước lập lại quan hệ song phương sau nhiều năm thù địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin Iran ngày 6-6 đã chính thức mở lại đại sứ quán tại Saudi Arabia sau thỏa thuận gần đây nhằm thiết lập lại quan hệ song phương.

Đại sứ quán Iran tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) đã tổ chức một buổi lễ với sự tham gia của hàng chục nhà ngoại giao và quan chức nhân sự kiện mở cửa lại cơ quan đại diện ngoại giao sau 7 năm.

“Chúng tôi coi hôm nay là một ngày quan trọng trong quan hệ giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Saudi Arabia” - Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Alireza Bikdeli phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ quán Iran mở cửa trở lại tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 6-6. Ảnh: REUTERS

Đại sứ quán Iran mở cửa trở lại tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 6-6. Ảnh: REUTERS

“Các nước trong khu vực sẽ mang ý chí của Thánh Allah đến sự ổn định, thịnh vượng và tiến bộ bằng việc hợp tác mạnh mẽ hơn” - ông Bikdeli nói thêm.

Vị quan chức này cũng lưu ý rằng ngoại giao là phương tiện tốt nhất để các nước có được tiếng nói chung.

Vào tháng 3, Tehran và Riyadh đã đồng ý thiết lập lại quan hệ song phương sau nhiều năm thù địch thông qua một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian.

Năm 2016, Saudi Arabia (theo dòng Hồi giáo Sunni) đã cắt đứt quan hệ với Iran (theo dòng Shi'ite) sau vụ đại sứ quán nước này ở Tehran bị tấn công liên quan tranh cãi xung quanh việc Riyadh hành quyết một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite.

Năm 2019, Riyadh cáo buộc Tehran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của mình. Vương quốc dầu mỏ cũng tố Iran tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh. Iran phủ nhận các cáo buộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm