Ít kỳ vọng vào thượng đỉnh Mỹ-Nga

Đây là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo hai cường quốc gặp nhau kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ vào năm 2017.

“Tôi đến đó với những kỳ vọng thấp” - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm Chủ nhật vừa qua. “Tôi không kỳ vọng nhiều khi đến thượng đỉnh lần này”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cảnh báo rằng ông Trump không nên thiết lập các thỏa thuận đơn phương với Nga gây tổn hại lợi ích của đồng minh phương Tây, cụ thể là EU. Trả lời phỏng vấn tờ Bild am Sonntag của Đức, ông Maas tuyên bố: “Việc đánh đổi lợi ích của đồng minh để theo đuổi các giao dịch đơn phương cũng sẽ gây phương hại cho Mỹ. Bất kỳ ai làm hại đối tác của mình rốt cuộc đều có nguy cơ thất bại”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định về phần mình, Nga chỉ muốn tiếng nói của mình được lắng nghe và được xem như một đối tác ngang bằng.

Ngoại trưởng Nga cũng nhận định rằng kết quả lý tưởng nhất của thượng đỉnh lần này nếu có thì chính là việc cả hai nhà lãnh đạo có thể mở lại tất cả kênh đối thoại về các vấn đề mang tính hợp tác lẫn chia rẽ hai bên, vốn đã đóng băng suốt tám năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm