Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội:

Kết thúc ngày thi đầu tiên, không có thí sinh nào bị kỷ luật

(PLO)- Ngày 5-5, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực (đợt 1) của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2016, không có thí sinh nào bị kỷ luật. Tỉ lệ thí sinh "ảo" không đáng kể, hầu hết các thí sinh đều tỏ ra khá tự tin khi bước vào phòng thi.  

Kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực không có thí sinh nào bị kỷ luật.

Hầu hết các thí sinh đều tỏ ra rất tự tin bước vào phòng thi.

Thời gian, lịch thi được dán ngay cửa phòng thi để thí sinh tiện theo dõi.

Các thí sinh đều thi trên máy tính.

Có tới 70.000 thí sinh đã đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2016. Gấp 1,5 lần so với năm ngoái.

Theo thống kê của ĐH Quốc gia Hà Nội, có 4.931/5.100 thí sinh đăng ký đánh giá năng lực ngoại ngữ đã tới tham gia thi.

380/399 thí sinh tới dự thi đánh giá năng lực chung. 

Hầu hết các thí sinh đều tỏ ra tự tin khi vào phòng thi.

Năm nào cũng vậy, phụ huynh và thí sinh được sự giúp đỡ hướng dẫn đắc lực từ các tình nguyện viên.

Trong cả ngày hôm nay, chỉ có 10 trường hợp thí sinh phải chuyển ca thi. Trong đó có một thí sinh do đăng ký nhầm thứ tiếng nên cũng được tạo điều kiện để chuyển ca thi phù hợp với thứ tiếng của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm