Kết thúc song phương, hai ông Trump-Putin ăn trưa

CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kết thúc cuộc hội đàm song phương trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ-Nga. Hiện hai lãnh đạo cùng tham dự phiên ăn trưa làm việc với hai phái đoàn quan chức hai nước.

Ông Trump (đầu tiên, trái) và phái đoàn Mỹ trong phiên ăn trưa làm việc với ông Putin (giữa, phải) và phái đoàn Nga. Ảnh: AP

Ông Trump (đầu tiên, trái) và phái đoàn Mỹ trong phiên ăn trưa làm việc với ông Putin (giữa, phải) và phái đoàn Nga. Ảnh: AP

Phiên ăn trưa làm việc này diễn ra rất trễ khi cuộc gặp song phương giữa ông Trump và ông Putin kéo dài tới hơn hai giờ, một quan chức Phần Lan nói với AP. Trong khi đó theo dự kiến ban đầu thì cuộc gặp này kéo dài cao lắm là 90 phút. Chưa kể trước đó thượng đỉnh Mỹ-Nga đã phải bắt đầu trễ hơn so với lịch trình khi ông Putin đến Helsinki trễ một tiếng.

Phiên ăn trưa làm việc giữa hai phái đoàn Mỹ (trái) và Nga (phải). Ảnh: TWITTER

Phiên ăn trưa làm việc giữa hai phái đoàn Mỹ (trái) và Nga (phải). Ảnh: TWITTER

Phái đoàn Mỹ tham dự phiên ăn trưa làm việc này cùng với ông Trump gồm sáu người: Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman; Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo; Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly; Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton; cố vấn ông Trump - chuyên gia về Nga Fiona Hill; người phiên dịch Marina Gross.

Phái đoàn Nga tham dự cùng ông Putin cũng có sáu người, trong đó có Ngoại trưởng Sergey Lavrov và người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov.

Ông Trump nháy mắt với ông Putin
Ông Trump nháy mắt với ông Putin
(PLO)- Dù khá lạnh nhạt khi gặp nhau, có vẻ căng thẳng, không cười nhiều, chỉ bắt tay nhau trong ba giây nhưng ông Trump có hành động nháy mắt với ông Putin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm