Khách gửi lại ‘của nợ’ nhưng không quay lại, chủ quán karaoke bị tội hình sự

(PLO)- Khách gửi súng nhưng không quay lại lấy, chủ quán karaoke mang đi cất giấu, để rồi 4 năm sau bị phát hiện, đưa ra xử về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đức Lộc ở Hà Nội 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thời hạn thử thách 36 tháng.

Vụ việc được phát hiện cuối tháng 7-2022, khi qua công tác điều tra một vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét chỗ ở của Nguyễn Đức Lộc, thu giữ một khẩu súng tự chế và một số viên đạn. Giám định kết luận khẩu súng tự chế thuộc nhóm vũ khí quân dụng, còn đạn là đạn ghém thuộc súng săn nhưng sử dụng được cho vũ khí quân dụng.

Lộc khai năm 2019 tham gia kinh doanh karaoke cùng anh trai, quen một người tên Thành hay đến quán hát.

Trong một lần đến hát, Thành mang theo một túi vài màu đen có quai xách và khóa kéo. Lộc dùng tay nắn và biết bên trong là súng nên yêu cầu Thành không mang vào phòng hát. Thành gửi lại túi xách này cho quán, khi hát xong dặn lại là vài ngày sau sẽ đến lấy.

Nhiều ngày sau không thấy Thành đến quán, Lộc mang túi súng đạn này về quán ăn đêm của vợ. Đến năm 2022, khi hai vợ chồng thuê phòng trọ gần quán ăn thì Lộc đưa số súng đạn này về phòng trọ cất giấu cho đến khi công an phát hiện thu giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khẩu súng và ba viên đạn này không thuộc vũ khí quân dụng mà các đơn vị được cấp, thất lạc hay vật chứng trong vụ án.

Còn anh trai của Lộc, người cùng kinh doanh quán karaoke, vợ và chủ nhà cho thuê đều khai không biết việc Lộc cất giữ khẩu súng nên không có căn cứ xem xét xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm