Khởi động cuộc thi ảnh nghệ thuật 'Hoàng Sa - Trường Sa - Nhà giàn DK trong trái tim tôi'

(PLO)- Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB 'Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu' và Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật với đề tài 'Hoàng Sa - rường Sa- Nhà giàn DK trong trái tim tôi'.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm đánh dấu "Hành trình 10 năm vì Trường Sa thân yêu", Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu" và Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật với đề tài "Hoàng Sa - Trường Sa- Nhà giàn DK trong trái tim tôi" với giải thưởng lên đến 8 triệu đồng.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vị trí, vẻ đẹp của vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh và những người yêu biển đảo Việt Nam.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật "THoàng Sa - Trường Sa - Nhà giàn DK trong trái tim tôi" do Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức. Ảnh: Đắc Lam.
Cuộc thi ảnh nghệ thuật "THoàng Sa - Trường Sa - Nhà giàn DK trong trái tim tôi" do Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức. Ảnh: Đắc Lam.

Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của hội viên CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” và của mỗi người dân Việt Nam. Góp phần khẳng định quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông.

Tác phẩm phản ánh những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo của quân và dân trên vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK; Tác phẩm cũng có thể phản ánh tình cảm quân và dân đất liền vì Hoàng Sa – Trường Sa – Nhà giàn DK thân yêu.

Đoàn TP.HCM đã làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong sự kiện ngày 14-3-1988 ở Trường Sa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc tháng 5-2022. Ảnh: Đại Thắng
Đoàn TP.HCM đã làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong sự kiện ngày 14-3-1988 ở Trường Sa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc tháng 5-2022. Ảnh: Đại Thắng

- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng .JPEG, độ phân giải 300dpi trở lên, dung lượng tối thiểu 3Mb.

- Tác giả gửi ảnh dự thi: Mỗi tác giả được phép tham gia tối đa 2 bộ ảnh (mỗi bộ từ 5-8 ảnh) và tối đa 10 ảnh đơn. Ghi rõ chú thích tác phẩm, họ tên tác giả, năm chụp, địa điểm chụp.

- Chấp nhận các tác phẩm được xử lý kỹ thuật, nhưng không được lắp ghép làm sai lệch hiện thực. Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định và những hư hỏng, thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức.

- Tác giả tham dự cuộc thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu phát hiện vi phạm sau khi công bố kết quả, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng.

Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm được chọn trưng bày và đoạt giải cho các mục đích làm Lịch hàng năm, tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi ảnh mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

- Tác giả có ảnh đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm có thể sẽ được yêu cầu gửi file ảnh có dung lượng lớn bảo đảm chất lượng để phóng lớn trưng bày triển lãm.

Mọi tác phẩm vi phạm vấn đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam đều không hợp lệ. Quyết định của Ban Giám khảo là kết quả chung cuộc.


Ông Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) và bà Tô Thị Bích Châu (bìa trái) hỏi thăm, động viên các chiến sĩ tại Trường Sa (tháng 5-2022). Ảnh: Đại Thắng
Ông Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) và bà Tô Thị Bích Châu (bìa trái) hỏi thăm, động viên các chiến sĩ tại Trường Sa (tháng 5-2022). Ảnh: Đại Thắng



GIẢI THƯỞNG CUỘC THI:

- 01 giải Nhất, gồm: Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức là 8.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức là 5.000.000 đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức là 3.000.000 đồng.

- 05 giải khuyến khích, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức là 2.000.000 đồng.

Ngoài các hình ảnh đạt giải Ban tổ chức dự kiến chọn 50 ảnh đảm bảo về nội dung và chất lượng chuyên môn để phục vụ các sự kiện chính trị (kinh phí hỗ trợ 300.000 đồng/01 hình ảnh được chọn).

Những tác phẩm đoạt giải và chọn treo được Ban Tổ chức đưa vào triển lãm trong cuộc triển lãm với chủ đề “Hành Trình 10 năm Vì Hoàng Sa – Trường sa thân yêu” giới thiệu hình ảnh hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, triển lãm vào ngày 25/8/2022 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Cùng với các tác phẩm đoạt giải, Ban Giám khảo sẽ chọn một số tác phẩm trưng bày triển lãm để in lịch gây quỹ học bổng cho học sinh vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức cuộc thi có quyền sử dụng tác phẩm đạt giải, trưng bày triển lãm để phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, đối ngoại không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

Một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa. Ảnh: Đỗ Thiện

Một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa. Ảnh: Đỗ Thiện

Tác giả phải thực hiện đúng thể lệ cuộc thi; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.

Ảnh phải được upload lên website www.hoangsatruongsanhagian.com trước 23:59 ngày 15/8/2022.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ khi phát hành thể lệ cuộc thi đến 23h59’ ngày 15/8/2022.

Thời gian chấm ảnh từ 17 đến 19/8/2022.

Công bố kết quả cuộc thi: 20/8/2022.

Triển lãm, trao giải vào sáng ngày 25/8/2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm