Không giao trẻ bị bỏ rơi cho cơ sở không phép nuôi dưỡng

Ông Giang cho biết căn cứ theo Luật Nuôi con nuôi, Luật Hộ tịch và một số văn bản liên quan đến hộ tịch, trẻ bị bỏ rơi phải được giao cho cá nhân hoặc tổ chức trên địa bàn phường, xã nuôi trong thời gian chờ người thân quay lại nhận.

Nếu sau thời gian 30 ngày mà không có ai đến nhận hoặc nhận làm con nuôi thì mới giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) nuôi dưỡng. Tuy nhiên, hiện vẫn có tình trạng các phường, xã giao trẻ bị bỏ rơi cho các nơi thờ tự, cơ sở ngoài công lập chưa có phép nuôi dưỡng trong thời gian này.

Lê Chu Giang lưu ý phòng LĐ-TB&XH làm thủ tục bỏ rơi theo đúng quy định.

Lê Chu Giang lưu ý Phòng LĐ-TB&XH làm thủ tục bỏ rơi theo đúng quy định.

Theo ông Giang, đã xảy ra trường hợp rà soát các cơ sở chưa có phép phát sinh việc nuôi dưỡng trẻ đã giao rồi thì việc yêu cầu giao trẻ lại cho Trung tâm BTXH để làm thủ tục rất khó khăn.

“Các phòng LĐ-TB&XH quận, huyện hướng dẫn, tập huấn kỹ cho địa phương lưu ý, nếu không giao được trẻ cho cá nhân hay tổ chức nào tại địa bàn phường, xã thì dứt khoát lập hồ sơ đưa vào Trung tâm BTXH” - ông Giang đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm