Không nên vội ký hợp đồng xuất tiêu

Nhà nhập khẩu đang ép giá nhà xuất khẩu. Họ đang trông chờ Việt Nam - nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới - giảm giá để gom hàng, khi nguồn cung hạn hẹp sẽ đẩy giá lên.

Theo VPA, bốn tháng đầu năm 2012, nước ta xuất hơn 47.000 tấn tiêu (tăng 18,7%), giá trị ước trên 320 triệu USD (tăng 56% so với cùng kỳ năm 2011). Giá tiêu bốn tháng qua cao kỷ lục từ trước đến nay, bình quân trên 120.000 đồng/kg tiêu đen, 190.000 đồng/kg tiêu trắng (tăng 33% và 46% so với cùng kỳ năm 2011). Giá tiêu xuất khẩu đang ở mức cao, tiêu đen trên 7.000 USD/tấn, tiêu trắng trên 10.000 USD/tấn.

Dự báo sản lượng tiêu xuất khẩu năm 2012 khoảng 95.000-100.000 tấn (giảm 17%) nhưng trị giá đạt khoảng 1 tỉ USD (tăng khoảng 2%). Vụ tiêu năm 2012 đến nay đã thu hoạch xong, sản lượng giảm 10%-15% do thời tiết xấu, sâu bệnh hại...

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm