Không phát hiện chất lạ trong mực “siêu rẻ”

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, mực này do ngư dân đánh bắt quá dài ngày mới đưa vào đất liền tiêu thụ nên chất lượng giảm, tuy nhiên không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trước đó, một số tiểu thương chợ Bến Ngự (TP Huế) bán loại mực với giá rất rẻ, chỉ 20.000-40.000 đồng/kg, cao nhất cũng chỉ 50.000-70.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với giá mực bình thường 80.000-200.000 đồng/kg. Mực có chất lượng thấp, mùi hôi khó chịu... Do rẻ nên loại mực “siêu rẻ” này bị khách hàng tẩy chay.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm