'Kình ngư' Ánh Viên lan tỏa cảm hứng đến các lớp học bơi miễn phí

(PLO)- "Kình ngư" Ánh Viên muốn lan tỏa việc biết bơi an toàn đến học sinh và cả phụ huynh khi tham gia giảng dạy lớp học bơi miễn phí  tại THCS Tân Túc (Bình Chánh, TPHCM).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-5, Hội đồng Đội Trung Ương khai giảng các lớp bơi miễn phí với sự tham dự của Cựu VĐV Bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên tại THCS Tân Túc (Huyện Bình Chánh, TPHCM).

Chương trình khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động "Vì trẻ em" do Hội đồng Đội Trung Ương tổ chức diễn ra nhằm phổ biến kiến thức về kỹ năng phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Ông Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung Ương Đoàn, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung Ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung Ương cho biết, chương trình được khởi động để hướng đến các em học sinh và phụ huynh nói riêng, toàn xã hội nói chung hiểu rõ cụ thể về học bơi, dạy bơi.

"Qua đó, người dân trang bị được kỹ năng an toàn khi bơi lội và các phương pháp phòng chống tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em.

Đặc biệt, sự đồng hành của "Kình ngư" Ánh Viên sẽ truyền cảm hứng cho mọi người có động lực to lớn" - ông Long cho hay.

"Kình ngư" Ánh Viên cũng hi vọng những bài học bơi lội trong chương trình sẽ ở hình thức vừa học vừa chơi, có được sự thích thú. Trong đó, kỹ năng thở dưới nước như cách hít vào thở ra, bơi sinh tồn sẽ hướng dẫn đến các em.

"Kình ngư" Ánh Viên cũng hi vọng những bài học bơi lội trong chương trình sẽ ở hình thức vừa học vừa chơi, có được sự thích thú. Trong đó, kỹ năng thở dưới nước như cách hít vào thở ra, bơi sinh tồn sẽ hướng dẫn đến các em.

"Tôi rất muốn lan tỏa sự yêu thích bơi lội, biết bơi an toàn đến học sinh và cả phụ huynh. Thông qua việc này, tôi hy vọng sẽ hạn chế được phần nào những sự cố đau lòng về tai nạn đuối nước ở trẻ em. Và, đồng thời, biết đâu, tôi sẽ tìm được các tài năng bơi lội cho Việt Nam" - nữ "Kình ngư" chia sẻ.

Với sự hướng dẫn của Ánh Viên, học sinh tỏ ra thích thú việc học bơi, phụ huynh cũng an tâm khi cho con em mình tham dự.

Chị Nguyễn Thị Kim Hồng, phụ huynh một học sinh tham gia lớp học cho biết đây là chương trình bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Với chương trình, các em được giao lưu, học tập thêm kiến thức bơi lội và theo tấm gương VĐV Ánh Viên.

"Tôi cũng cảm ơn đến VĐV Ánh Viên đã dành thời gian tham gia trực tiếp hướng dẫn tại buổi khai mạc này cùng các em. Tôi mong sao có thêm nhiều chương trình phong phú như vậy được lan tỏa trên thành phố mình. Nhất là các huyện vùng ven vào mùa hè dễ xảy ra tai nạn đuối nước" - chị Hồng bày tỏ.

Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam nhấn mạnh cần hoàn thiện và chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền cho người dân thông qua các kênh báo chí, ưu tiên truyền thông cộng đồng để nâng cao nhận thức và hành động của người dân về phòng chống đuối nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm