Kinh tế TP.HCM đang hồi phục nhanh

(PLO)- Tăng trưởng GDP của TP.HCM được dự báo đạt 6-7% trong năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo công bố Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề "Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới" vừa được Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức sáng 31-5, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết hậu dịch bệnh, thành phố đã triển khai ngay kế hoạch phục hồi trong giai đoạn 2022-2025.

Thành phố chia kế hoạch thành 2 giai đoạn. Trong đó, xác định năm 2022 là giai đoạn hồi phục kinh tế, và từ năm 2023-2025 sẽ là thời điểm tăng tốc và phát triển kinh tế thành phố.

"Hiện thành phố đã ghi nhận nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh. Nếu như vào cuối năm 2021, GDP của thành phố là âm 6,78%, nhưng kết thúc quý 1-2022, GDP đã dương 1,86%. Chúng tôi dự báo thành phố sẽ có GDP tăng từ 2,5-3% vào giữa năm 2022, và dự báo tăng trưởng cuối năm 2022 là 6-7%.

Tình hình sản xuất, các hoạt động thương mại đã trở lại bình thường là dấu hiệu phát triển hết sức tích cực của thành phố. Tuy nhiên, thành phố vẫn tiếp tục nỗ lực quan tâm đến các vấn đề đầu tư, có cơ chế phát triển hỗ trợ cho lao động, việc làm, công nghệ, vốn... nhằm đem lại những bước phát triển nhanh và mạnh hơn cho thành phố" - ông Võ Văn Hoan chia sẻ.

Theo ông Võ Văn Hoan, Diễn đàn kinh tế Việt Nam được tổ chức tại TP.HCM sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp, người dân, cán bộ công chức của thành phố tiếp cận những tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ và cách làm mới. Diễn đàn cũng là dịp để khẳng định TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đang trên con đường phát triển nhanh.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần 4 được tổ chức tại TP.HCM sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp, người dân, cán bộ công chức của thành phố tiếp cận những tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ và cách làm mới. Ảnh: Phương Minh

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần 4 được tổ chức tại TP.HCM sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp, người dân, cán bộ công chức của thành phố tiếp cận những tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ và cách làm mới. Ảnh: Phương Minh

"Diễn đàn lần này rất có nhiều ý nghĩa và thời sự. Với chủ đề diễn đàn đặt ra là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế thì phải thấy rằng, đây là vấn đề đã được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng.

Có thể thấy rằng, kinh tế độc lập tự chủ không thể một mình tồn tại được mà phải gắn hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng hội nhập kinh tế quốc tế vẫn phải phát triển nền kinh tế độc lập và tự chủ. Đây là hai mặt của vấn đề mà quan hệ mật thiết với nhau, tạo điều kiện để phát triển kinh tế.

Nếu chúng ta nghiêng về hội nhập kinh tế mà không quan tâm đến phát triển kinh tế, không quan tâm thị trường nội địa, không tạo ra nguồn lực để chúng ta tồn tại thì e rằng trong điều kiện biến động sẽ gây ra nhiều khó khăn cho chúng ta" - ông Hoan nói.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 5-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm