Kịp thời cứu 5 thuyền viên gặp nạn trên biển

(PLO)-  Khi tổ cứu nạn tiếp cận vị trí tàu bị đắm, phát hiện năm thuyền viên đang bám trụ trên phần nổi của cabin với tinh thần hoảng loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, thông tin từ Đồn Biên phòng Đoàn Xá, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tổ chức lực lượng cứu kịp thời năm thuyền viên gặp nạn trên biển.

Theo đó, vào ngày 11-7, Đồn Biên phòng Đoàn Xá nhận được tin báo qua điện thoại của anh Trần Văn Quang (32 tuổi, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là thuyền trưởng tàu vận tải số hiệu NĐ 3525, trên tàu có năm thuyền viên, đang vận chuyển 2.732.085 tấn đá vôi, hành trình đi từ cảng Nam Hà, tỉnh Hà Nam đi cảng Hòn Nết, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Khi tàu đi đến khu vực cửa sông Văn Úc (thuộc địa TP Hải Phòng) thì gặp giông lốc, nước tràn vào khoang hàng, có nguy cơ chìm.

Tàu vận tải số hiệu NĐ 3525 tại thời điểm gặp nạn. Ảnh CTV

Tàu vận tải số hiệu NĐ 3525 tại thời điểm gặp nạn. Ảnh CTV

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đoàn Xá đã điều động một tổ cứu hộ cứu nạn gồm năm người, sử dụng xuồng máy mang số hiệu BP 02-10-23 nhanh chóng ra tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, tổ cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu bị đắm, phát hiện năm thuyền viên đang bám trụ trên phần nổi của cabin với tinh thần hoảng loạn.

Tổ cứu nạn đưa năm thuyền viên xuống xuồng và đưa vào bờ an toàn; đồng thời, cử quân y chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên trên. Hiện, sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định, bình thường.

Đồn Biên phòng Đoàn Xá cũng ra dấu hiệu cảnh báo vị trí tàu gặp nạn để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm