Làm lộ đề thi dù không gây ảnh hưởng cũng cần xử lý nghiêm

(PLO)- Bạn đọc cho rằng việc lộ đề thi có thể có hoặc không gây ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi của các thí sinh nhưng cần xử lý nghiêm sau khi đã xem xét tính nhân văn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 28-6, sau khi thí sinh bắt đầu làm bài khoảng 30 phút, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh chụp đề thi chính thức môn ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Cục An ninh chính trị nội bộ đã xác định được 1 thí sinh thuộc Hội đồng thi của tỉnh Cao Bằng có hành vi sử dụng điện thoại Iphone 11 chụp ảnh đề thi (sau khi phát đề khoảng 15 phút) và gửi cho người thân để nhờ giải bài giúp. Hình ảnh sau đó được đăng tải và bị lan truyền trên các trang mạng xã hội và báo chí.

Hiện, Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng và các địa phương liên quan để xác minh, điều tra và xử lý.

Vụ việc sau khi xảy ra đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía bạn đọc.

Đề môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT (trái) và đề lan truyền trên mạng (bên phải). Ảnh: TL

Đề môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT (trái) và đề lan truyền trên mạng (bên phải). Ảnh: TL

Đề thi tốt nghiệp THPT thuộc bí mật nhà nước độ "Tối mật"

Một số bạn đọc thắc mắc: Đề thi có phải thuộc danh mục bí mật nhà nước? Khi nào đề thi tốt nghiệp THPT sẽ hết thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước? Nếu vi phạm thì sẽ xử lý ra sao?...

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, đã chia sẻ với PLO để làm rõ các thắc mắc nêu trên của bạn đọc.

Theo khoản 1 điều 1 quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19-5-2023 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thì đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai thuộc bí mật nhà nước độ "Tối mật". Đồng thời, theo khoản 1 Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 thì hành vi làm lộ đề thi THPT quốc gia là một hành vi bị nghiêm cấm.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 16 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT thì đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”.

Đồng thời, tại Phụ lục V Công văn Số 1515/BGDĐT-QLCL thì "thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Tối mật đối với đề thi của các bài thi/môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi trắc nghiệm và hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài của bài thi tự luận".

Người vi phạm có thể bị xử lý hành chính nếu người nào đó có hành vi làm lộ đề thi THPT quốc gia, có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng; nếu tổ chức có hành vi làm lộ đề thi THPT quốc gia thì có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị buộc gỡ bỏ tài liệu bí mật nhà nước đã làm lộ (khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định 144/2021).

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, về hình sự thì việc lộ đề thi là vô tình hay cố ý đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước theo Điều 337, 338 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), mức phạt cao nhất lên đến 7 hoặc 15 năm tù.

"Như vậy, trong tình huống trên, việc lộ đề thi khi mới chỉ hết 1/4 thời gian làm bài thì có thể được coi là hành vi làm lộ bí mật nhà nước. Do đó cần đợi cơ quan điều tra vào cuộc điều tra, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà người làm lộ đề thi có thể bị xem xét xử lý theo quy định" - Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết.

Xử lý nghiêm vi phạm sau khi xem xét tính nhân văn

Một số bạn đọc khác cho rằng việc lộ đề thi có thể có hoặc không ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi của các thí sinh nhưng dù có ảnh hưởng hay không thì việc làm này rất nguy hiểm. Bạn đọc đề nghị xử lý nghiêm sau khi đã xem xét tính nhân văn.

- “Đây là hành vi sai phạm của cá nhân thí sinh. Vụ việc dù không gây ảnh hưởng đến chất lượng cả kỳ thi nhưng phải xử lý nghiêm sau khi đã xem xét tính nhân văn để làm bài học răn đe cho các cá nhân khác không tái phạm” - bạn đọc Trung Vĩnh.

- “Việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi chụp ảnh gửi ra ngoài không chỉ là lỗi của thí sinh mà còn là lỗi của người coi thi, giám thị và hội đồng thi vì không kiểm tra kỹ các vật dụng khi mang vào phòng thi. Cần xử lý kỹ và rút kinh nghiệm cho những mùa thi sau” - bạn đọc Trinh Trinh.

- “Nếu như không có chuyện đăng tải đề thi lên mạng xã hội làm sao có thể truy ra việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Từ đây cho thấy việc coi thi đã có lúc lơi lỏng. May mắn là việc lộ đề thi này không gây ảnh hưởng gì, nếu có ảnh hưởng chẳng lẽ phải tổ chức thi lại thì tốn biết bao chi phí, nhân lực và công sức”- bạn đọc Thái Công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm