Lãnh án vì hứa hẹn mua xe trộm cắp

Theo hồ sơ, tối 28-11-2010, lực lượng chức năng thấy Minh có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Minh chạy xe mang biển số giả. Minh khai nhận mình hành nghề sửa xe, biết bạn là Nguyễn Văn Kỳ sắp đi trộm xe nên đồng ý sẽ mua lại. Sau đó, Minh đã mua của Kỳ hai chiếc xe trị giá hơn 24 triệu đồng. Một chiếc Minh đem bán, chiếc còn lại Minh gắn biển số giả để lưu thông...

HĐXX nhận định bị cáo biết đó là tài sản do phạm tội mà có, bị cáo lại hứa hẹn trước với Kỳ là sẽ mua lại xe nên hành vi của bị cáo đã cấu thành tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã khắc phục được một phần hậu quả cho bị hại; cha, mẹ bị cáo có công nên HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

NGUYỄN BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm