Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 1: Sân chơi nhiều hứa hẹn cho các nhà làm phim trẻ

(PLO)- Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 1 nhận được sự quan tâm của các nhà làm phim trẻ và sẽ là cơ hội để họ cọ xát, tiếp xúc với các nhà làm phim khác. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, UBND TP.HCM phối hợp với Hội điện ảnh TP tổ chức buổi họp báo công bố thông tin liên quan đến Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 1 năm 2023.

lien-hoan-phim-ngan-tphcm.JPG
BTC và Giám khảo Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 1. Ảnh: VĂN HÀ

Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức liên hoan phim ngắn với sự tham gia đông đảo của các nhà làm phim trẻ chuyên nghiệp lẫn không chuyên.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội điện ảnh TP.HCM cho biết Hội đã ấp ủ Liên hoan này từ 2016 và dự định thực hiện vào năm 2020 nhưng vì COVID-19 nên hoãn lại đến hôm nay.

Theo đại diện BTC, từ ngày 10 đến 30-9, BTC đã nhận được 96 phim dự thi từ các tác giả trẻ không chỉ tại TP.HCM mà còn ở Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, 60 phim truyện, 23 phim tài liệu và 13 phim hoạt hình.

duong-cam-thuy.JPG
Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội điện ảnh TP.HCM phát biểu

Bà Thúy cũng thông tin, đến hiện tại, BGK sơ khảo đã làm việc xong, đến 24-10, BGK chung khảo sẽ tiếp tục chấm chọn trong 2 ngày.

"BTC quyết định đưa điện ảnh đến công chúng khán giả do đó lễ khai mạc, bế mạc sẽ làm hơi khác so với các liên hoan phim thường thấy" – bà Thúy nhấn mạnh.

Theo đạo diễn Lâm Lê Dũng, ca khúc chủ đề của Liên hoan sẽ là bản rap Đất rừng phương Nam.

"Bản rap sẽ được trình diễn trong đêm bế mạc. Ca khúc này không liên quan gì đến phim điện Đất rừng phương Nam nhưng nó là bản rap rất miền Tây… sẽ phát hành chính thức ngày 30-10" - nam đạo diễn cho hay.

Chia sẻ thêm tại họp báo, bà Dương Cẩm Thúy cho biết theo luật điện ảnh mới thì việc chiếu phim ra rạp phải được phân loại tuổi.

lien-hoan-phim-ngan1.JPG
BTC Liên hoan chia sẻ các vấn đề liên quan

Vì vậy, sau khi BGK chấm sơ khảo và lựa chọn các phim để đề cử vào vòng xếp hạng, trao giải, Hội điện ảnh đã gửi các tác phẩm dự thi ra Cục điện ảnh để Hội đồng phim quốc gia duyệt và cho ra rạp.

"Dự kiến 3 ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động thiết thực như toạ đàm, hội thảo rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của các chuyên gia...

duong-tuan-kiet.JPG

Ở cấp độ quản lý nhà nước chúng tôi rất cần ý kiến của các chuyên gia thông qua những dịp như thế này để đúng theo quy mô nội dung của liên hoan đặt ra nhưng đằng sau đó là những nhu cầu, yêu cầu để chúng tôi, những người trực tiếp tham mưu trong lĩnh vực này có thêm nhiều tư liệu, thông tin quý" - ông Nguyễn Tuấn Kiệt, trưởng phòng quản lý nghệ thuật của Sở VH&TT TP.HCM

Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 1 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29-10. Biểu tượng của liên hoan là con ong.

Lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 27-10 tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo quận 3 TP.HCM).

Cơ cấu giải thưởng: 1 giải vàng, 2 giải bạc và 3 khuyến khích cho mỗi thể loại. Bên cạnh đó, có 8 giải cá nhân, kèm theo kỷ niệm chương và chứng nhận.

Ngoài ra hoạt động chiếu phim dự thi cũng được tổ chức từ ngày 27 đến 30-10 ở 3 địa điểm là Cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng, số 135 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM), Nhà Văn hóa Thanh niên và Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh (quận 1 TP.HCM)

Dự kiến, đêm bế mạc diễn ra vào 19h30, ngày 29- 10 tại Nhà hát Thành phố (quận 1, TP.HCM).

Liên hoan phim ngắn TP.HCM dự kiến sẽ được chính thức tổ chức 2 năm 1 lần

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm