Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2014

Liên hoan lần này, ngoài nội dung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc, ban tổ chức liên hoan lần này tiếp tục chú trọng phát huy những giá trị của dân ca xứ Nghệ để đệ trình lên UNESCO, công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trước đó, tối 17-5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã khai mạc Lễ hội Làng Sen 2014.

 
Chương trình nghệ thuật tại Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo đó, phần lễ gồm lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác ở Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên), lễ rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh của 124 em học sinh từ nhà tưởng niệm Khu di tích Kim Liên về sân vận động Làng Sen.… Phần hội bao gồm Liên hoan tiếng hát Làng Sen và chiếu phim về đề tài Bác Hồ,…

“Lễ hội Làng Sen là dịp để mọi người biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh các giá trị tư tưởng của Người…” - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Thái Văn Nông chia sẻ trong buổi khai mạc lễ hội.

Cũng trong ngày 17-5, tại xã Kim Liên, Bảo tàng Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trưng bày triển lãm ảnh về đề tài Đảng, Bác Hồ với hai chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”” và “Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931”.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm